16/12/2011 - 09:29

Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ tiếp xúc cử tri Viện lúa Đồng bằng sông Cửu Long

(CT)- Ngày 15-12-2011, các Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thuộc Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ, gồm: Ông Huỳnh Văn Tiếp, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ; ông Nguyễn Thanh Phương, Ủy viên Ủy Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Trưởng khoa Thủy sản Trường Đại học Cần Thơ và bà Nguyễn Minh Phương, Phó Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã tiếp xúc cử tri chuyên đề tại Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Tại buổi tiếp xúc cử tri, bên cạnh báo cáo kết quả kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIII, hoạt động của Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ, các ĐBQH dành nhiều thời gian nghe các cử tri là lãnh đạo, các nhà khoa học công tác tại Viện Lúa ĐBSCL phản ánh, kiến nghị các vấn đề liên quan đến lĩnh vực công tác, hoạt động nghiên cứu khoa học và những vấn đề khác mà cử tri quan tâm.

Nhìn chung, cử tri bày tỏ sự đồng tình cao với kết quả kỳ họp thứ 2 của Quốc hội, với kết quả kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2011 của đất nước, cũng như phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2012; đồng thời, đánh giá cao các hoạt động của Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ;... Dịp này, cử tri công tác tại Viện Lúa ĐBSCL kiến nghị Chính phủ tăng cường đầu tư mở rộng quy mô nghiên cứu của Viện; trong đó, có việc nghiên cứu về công nghệ sinh học; có cơ chế phân bổ lợi nhuận trong xuất khẩu gạo để phục vụ cho việc nghiên cứu, lai tạo giống lúa; cho phép thành lập Trường Đại học Nông nghiệp hoặc Học viện Nông nghiệp ở khu vực ĐBSCL; thành lập Bảo tàng nông nghiệp hoặc Công viên nông nghiệp để tôn vinh ngành nông nghiệp Quốc gia. Cử tri cũng kiến nghị Quốc hội, Chính phủ có giải pháp giữ vững diện tích sản xuất nông nghiệp để bảo đảm an ninh lương thực quốc gia; có chính sách đảm bảo cho người trồng lúa có lãi; đồng thời, quan tâm đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; tăng cường kiểm tra, cương quyết xử lý các hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng (trong đó, có vật tư nông nghiệp); xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường. Đề nghị Chính phủ có chính sách ưu đãi về lương, phụ cấp cho cán bộ nghiên cứu khoa học; tạo điều kiện thuận lợi để các nhà khoa học nghiên cứu, chuyển giao tiến bộ khoa học...

Các ĐBQH tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri và hứa sẽ chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

THỤY KHUÊ

Chia sẻ bài viết