03/12/2019 - 18:24

Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị TP Cần Thơ tiếp xúc cử tri 

(CT)- Ngày 3-12-2019, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thuộc Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ, gồm: ông Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ; ông Nguyễn Thanh Xuân, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH; ông Nguyễn Văn Quyền, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam; bà Trần Thị Vĩnh Nghi, Phó trưởng Ban Dân vận Thành ủy Cần Thơ đã tiếp xúc cử tri phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy.

Ông Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố (thứ 2, từ trái sang) cùng các đại biểu dự tiếp xúc cử tri tại phường Bùi Hữu Nghĩa. Ảnh: XUÂN ĐÀO

Tại đây, các ĐBQH báo cáo kết quả kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV; đồng thời ghi nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri phường Bùi Hữu Nghĩa. Cử tri kiến nghị Quốc hội, Chính phủ quan tâm giải quyết một số vấn đề: Biến đổi khí hậu gây sạt lở bờ sông nhiều nơi, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân; xử lý quyết liệt tình trạng hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng và thực phẩm thiếu an toàn gây tác hại đến sức khỏe. Cử tri cũng kiến nghị thành phố cần xử lý nghiêm tình trạng xây dựng không phép, sai phép; sớm thực hiện quy hoạch đường Cách Mạng Tháng Tám (đoạn km00 đến km07),...

Xoay quanh vấn đề kiến nghị của cử tri, ông Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, khẳng định: Vấn đề biến đổi khí hậu, Chính phủ đã có nhiều chủ trương, xây dựng nguồn lực để ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển vùng ĐBSCL. Vấn đề hàng gian, hàng giả, từ đầu năm đến nay, cả nước đã khởi tố hơn 1.000 vụ có liên quan đến mặt hàng này; đồng thời giao ngành công thương tăng cường kiểm tra chất lượng hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng. Ông Trần Quốc Trung cũng thông tin với cử tri về tình hình biển Đông, quan điểm của Đảng, Nhà nước ta về biển Đông...            

  m Ngày 3-12, các đại biểu thuộc Đoàn ĐBQH đơn vị TP Cần Thơ, gồm: Ông Nguyễn Thanh Xuân, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ; ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam; bà Trần Thị Vĩnh Nghi, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, đã tiếp xúc cử tri xã Xuân Thắng, huyện Thới Lai.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, bà Trần Thị Vĩnh Nghi, thông báo với cử tri xã Xuân Thắng kết quả kỳ họp thứ 8 của Quốc hội khóa XIV. Dịp này, cử tri địa phương đã cũng kiến nghị Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan chức năng quan tâm, giải quyết một số vấn đề như: Giá cả của một số mặt hàng nông sản khá bấp bênh, ảnh hưởng đến cuộc sống của người nông dân; cần có chế độ, chính sách đối với cán bộ, đoàn thể ở ấp; tình hình tội phạm, nhất là tội phạm ma túy ở một số địa phương vẫn còn diễn biến phức tạp; cần có chế tài xử lý nghiêm đối với cán bộ, đảng viên thực hiện hành vi tham nhũng…

Các vị ĐBQH ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của cử tri và hứa sẽ chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

XUÂN ĐÀO - CHẤN HƯNG

Chia sẻ bài viết