02/11/2020 - 21:08

Đoàn cán bộ, y bác sĩ tình nguyện Cần Thơ hỗ trợ khám bệnh cho người dân miền Trung 

(CT) - Bác sĩ CKII Cao Minh Chu, Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ, dẫn đoàn Ðội Thầy thuốc tình nguyện của ngành Y tế thành phố vừa đến các tỉnh miền Trung khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ.

BS CKII Cao Minh Chu, Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ, trao tặng quà cho người dân tại UBND xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế. ảnh: MẠNH NGUYỄN

BS CKII Cao Minh Chu, Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ, trao tặng quà cho người dân tại UBND xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế. ảnh: MẠNH NGUYỄN

Chuyến khám bệnh từ ngày 29-10 đến ngày 3-11-2020. Ðội ngũ y, bác sĩ đã thăm khám bệnh cho khoảng 700 lượt người dân tại xã Hương Xuân, huyện Hương Trà và xã Quảng Thọ, huyện Quảng Ðiền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngoài cấp thuốc điều trị, đoàn tặng thêm số lượng lớn thuốc bổ, vitamin cần thiết để bồi dưỡng sức khỏe cho bà con nơi đây. Ðồng thời, đội ngũ y, bác sĩ tình nguyện còn tư vấn sức khỏe phòng tránh các bệnh lý dễ mắc phải ở nơi có lũ lụt.

Dịp này, đoàn khám bệnh trao 700 suất quà (gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm cần thiết) tặng các người dân, hộ gia đình khó khăn. Ðoàn còn trao 1 máy phát điện cho Trạm Y tế xã Quảng Thọ, huyện Quảng Ðiền, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Tổng kinh phí chương trình hơn 900 triệu đồng, do Công ty CP Dược Hậu Giang, cán bộ, công chức, viên chức ngành Y tế thành phố cùng các nhà hảo tâm đóng góp.

* Ngày 2-11, chương trình “Chuyến xe ước mơ” khởi hành từ TP Cần Thơ đến cứu trợ các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Chương trình do Hội đồng Ðội TP Cần Thơ phối hợp với Trường Phổ thông Thái Bình Dương tổ chức.

Theo Ban điều hành chương trình, có 3 chuyến xe khởi hành đến các địa bàn bị ảnh hưởng bão lụt thuộc tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế. Những “Chuyến xe ước mơ” mang theo nhu yếu phẩm: 15,6 tấn gạo thơm, 2.779 thùng mì, 1.974 chai nước tương, 1.580 chiếc áo phao, 5.000 phần thuốc, 2.000 bộ sách giáo khoa, 10.000 quyển tập và 2.510 chiếc cặp da. Ngoài ra, chương trình còn mang theo hàng ngàn chai nước suối, sữa tươi, bánh kẹo và vật dụng sinh hoạt trong gia đình để giúp bà con ổn định cuộc sống. Tổng trị giá các phần quà hơn 1,5 tỉ đồng.

Trước đó, chuyến xe đợt 1 của chương trình đã khởi hành vào ngày 21-10 đi đến tỉnh Quảng Trị, mang theo 5 tấn gạo, 500 thùng mì, 1.000 chai nước suối, 550 áo phao, 2.000 cơ sở thuốc cùng các vật dụng thiết yếu khác, tổng trị giá gần 470 triệu đồng.

* Ngày 2-11, Phòng Giáo dục và Ðào tạo quận Bình Thủy cho biết: Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh của 30 đơn vị trường mầm non, tiểu học, THCS và ngành Giáo dục của quận đã tham gia quyên góp trên 323,7 triệu đồng, nhu yếu phẩm, quần áo, sách tập,…ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt, vượt qua khó khăn.   

Cô trò Trường Tiểu học Trà Nóc 2 quyên góp vật phẩm ủng hộ bà con miền Trung bị 
lũ lụt. Ảnh: B.NG

MẠNH NGUYỄN - Q. THÁI - B.NG

Chia sẻ bài viết