09/04/2014 - 20:01

ĐOÀN CÁN BỘ ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CHÚC MỪNG TẾT CHÔL CHNĂM THMÂY ĐỒNG BÀO DÂN TỘC KHMER Ở CẦN THƠ

Đồng chí Lê Bá Trình (thứ hai từ phải sang), Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN, chúc mừng và tặng hoa cho Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước TP Cần Thơ nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây. 

(CT)- Nhân Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer, ngày 9-4-2014, đoàn cán bộ của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) do đồng chí Lê Bá Trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN, làm Trưởng đoàn, đã đến chúc mừng và tặng quà Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước thành phố Cần Thơ cùng một số cán bộ dân tộc Khmer tiêu biểu.

Đến thăm Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước thành phố, đại diện đoàn, đồng chí Lê Bá Trình ghi nhận những đóng góp của quý vị Sư sãi, Achar, Ban Quản trị các chùa cùng đồng bào dân tộc Khmer trong thành phố đã góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây thay mặt Ủy ban Trung ương MTTQVN đồng chí chúc quý vị sư sãi cùng bà con dân tộc Khmer trong thành phố nhiều sức khỏe, an lạc và thực hiện tốt những lời dạy của Đức Phật. Hòa Thượng Lý Sân, Hội trưởng Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước thành phố, bày tỏ niềm phấn khởi trước sự quan tâm chăm lo của Đảng, Nhà nước thời gian qua đối với đồng bào dân tộc Khmer như: hỗ trợ xây dựng nhà ở, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống, xây dựng cơ sở thờ tự khang trang…

Đoàn cũng đến thăm Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Sơn Ton ở phường An Hội, quận Ninh Kiều và gia đình đồng chí Huỳnh Cương, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội ở phường An Cư, quận Ninh Kiều. Tại các điểm đến, đồng chí Lê Bá Trình cũng mong muốn các gia đình tiếp tục giáo dục con cháu nối tiếp truyền thống gia đình có nhiều đóng góp hơn nữa để góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.

Tin, ảnh: Thanh Thy

Chia sẻ bài viết