22/03/2019 - 20:26

Đoàn cán bộ Quân đội Lào thăm, làm việc tại Quân khu 9 

Trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, Đoàn đại biểu chính trị cao cấp Quân đội nhân dân Lào do Trung tướng Thoong-loi Sỉ-lị-vông, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào, làm trưởng đoàn, đã đến thăm Quân khu 9.

Thiếu tướng Huỳnh Chiến Thắng tặng Trung tướng Thoong-loi Sỉ-lị-vông bức tranh bản đồ Quân khu 9 được làm từ gạo.

Lễ đón tiếp Đoàn do Thiếu tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 9, chủ trì. Cùng đón tiếp Đoàn có Trung tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; các đồng chí trong Đảng ủy - Bộ Tư lệnh và lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc Quân khu 9.

Phát biểu tại buổi làm việc sau lễ đón, Thiếu tướng Huỳnh Chiến Thắng nhấn mạnh: Mặc dù địa bàn Quân khu 9 không tiếp giáp biên giới đất nước Lào nhưng nhân dân và lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu luôn hướng về đất nước Lào với tình hữu nghị thủy chung, đoàn kết đặc biệt. Những năm qua, Quân khu 9 luôn thực hiện tốt công tác đối ngoại quân sự với các đơn vị Quân đội Hoàng gia Campuchia, các tỉnh đối diện của Campuchia tiếp giáp với địa bàn Quân khu cùng với nhiều hoạt động giao lưu với nước bạn Lào nhằm xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, góp phần thắt chặt, giữ vững mối quan hệ đoàn kết, hợp tác và phát triển. Năm 2017, Quân khu 9 đã cử hai đoàn cán bộ sang tham quan, nghỉ dưỡng và giao lưu với một số đơn vị Quân đội Lào; Đoàn Văn công Quân khu cũng sang biểu diễn phục vụ nhân dân và Quân đội Lào. Ngược lại, nhiều đoàn cán bộ Quân đội nhân dân Lào đã sang thăm, làm việc với Quân khu 9.

Trung tướng Thoong-loi Sỉ-lị-vông bày tỏ vui mừng và xúc động khi lần đầu đến thăm và làm việc với Quân khu 9 trên cương vị Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào. Đồng chí khẳng định quan hệ song phương luôn được lãnh đạo cấp cao và Bộ Quốc phòng hai nước quan tâm thúc đẩy, góp phần củng cố, thắt chặt hơn nữa sự tin cậy, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, nhân dân và Quân đội hai nước.

Tin, ảnh: Kiên Giang - Hoài Tâm

Chia sẻ bài viết