06/11/2010 - 08:38

Điều hành xuất khẩu gạo theo hướng có lợi cho người trồng lúa

 Chính phủ vừa có Nghị định số 109/2010/NĐ-CP ngày 4-11-2010 về kinh doanh xuất khẩu gạo. Nghị định này nhằm điều hành xuất khẩu gạo theo hướng có lợi cho người trồng lúa, đồng thời đảm bảo tiêu thụ lúa gạo cho người trồng, cân đối xuất khẩu và tiêu dùng nội địa, góp phần bình ổn giá lúa, gạo trong nước.

Theo Nghị định, thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo phải đáp ứng đủ các điều kiện về đăng ký kinh doanh, kho chuyên dùng phù hợp tiêu chuẩn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành với sức chứa tối thiểu 5.000 tấn lúa, đồng thời phải có cơ sở xay xát lúa, gạo với công suất tối thiểu 10 tấn lúa/giờ. Kho chứa và cơ sở xay xát lúa phải thuộc sở hữu thương nhân và phải nằm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có lúa, gạo xuất khẩu hoặc có cảng biển quốc tế có hoạt động xuất khẩu lúa, gạo...

Những thương nhân có đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo sẽ được Bộ Công Thương cấp giấy chứng nhận xuất khẩu. Trường hợp có diễn biến bất thường phải báo cáo Bộ Công Thương để xử lý.

Nghị định cũng nêu rõ, việc điều hành xuất khẩu gạo phải đảm bảo thực hiện trên nguyên tắc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) phối hợp với các đơn vị theo dõi tình hình sản xuất lúa, gạo các mùa vụ trong năm, đảm bảo nhu cầu tiêu dùng trong nước, sau đó mới có thể xuất khẩu.

Bên cạnh đó, Nghị định cũng quy định rõ nguyên tắc điều tiết giá lúa, gạo hàng hóa xuất khẩu theo hướng bình quân từng vụ sản xuất được xác định và công bố (gọi là giá lúa định hướng) nhằm đảm bảo lợi nhuận cho người trồng lúa theo chính sách hiện hành. Trường hợp giá lúa hàng hóa trên thị trường thấp hơn giá lúa định hướng thì Nhà nước sẽ điều tiết để đảm bảo giá lúa, gạo đồng thời đảm bảo xuất khẩu.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2011.

* Sau thông tin về việc Chính phủ đồng ý cho Ngân hàng Nhà nước (NHNN) bơm ngoại tệ để điều tiết thị trường ngoại hối, giá đô-la Mỹ quy đổi trong sáng 5-11 tại các điểm giao dịch giảm mạnh. Nếu trong sáng 4-11, giá đô-la Mỹ vẫn đứng ở ngưỡng 21.050 đồng/USD thì sáng 5-11, đô-la Mỹ trên thị trường tự do đã tụt xuống 20.800 đồng/USD, giảm 250 đồng/USD. Giá đô-la Mỹ quy đổi trên phố Hà Trung phổ biến ở mức từ 20.400-20.800 đồng/USD (mua-bán). Giá đô-la Mỹ quy đổi ở các điểm giao dịch cách nhau khoảng 100 đồng/USD mua vào; bán ra là 50 đồng/USD.

Như vậy, sau khoảng 2 tuần tăng nóng liên tiếp, USD trong sáng 5-11 đã hạ nhiệt. Tuy nhiên, so với đầu tháng 10, giá USD quy đổi vẫn tăng 1.130 đồng/USD và tăng 310 đồng/USD so với đầu tháng 11.

Vẫn giữ đà tăng của ngày hôm qua, nhưng trong ngày 5-11, giá vàng trong nước đã có sự đảo chiều liên tiếp. Nếu trong sáng 5-11, vàng đứng ở mức 34,9 triệu đồng/lượng thì đến 13h cùng ngày, vàng đã giảm 200.000 đồng/lượng, xuống 34,7 triệu đồng/lượng. So với ngày 4-11, vàng vẫn tăng tới 480.000 đồng/lượng. Cụ thể, tính đến 13h tại Công ty Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu, giá vàng được niêm yết ở mức 34,40-34,70 triệu đồng/lượng (mua-bán).

Tuy giá vàng có giảm so với sáng nhưng vẫn đang đứng ở mức khá cao. Nếu so với đầu tháng 10-2010, giá vàng đã tăng tới 3.370.000 đồng/lượng và 1.170.000 đồng/lượng so với đầu tháng 11.

HẢI YẾN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết