02/06/2011 - 21:23

Điện thoại nào an toàn cho bạn?

Nhiều người dùng điện thoại di động thực sự lo lắng sau khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) loan báo hôm 31-5 rằng việc sử dụng thiết bị này có thể làm tăng nguy cơ ung thư do phơi nhiễm bức xạ do “dế” thải ra.

 

Nghiên cứu của WHO chỉ ra tần số hấp thu (SAR) – một tiêu chuẩn để đánh giá mức độ bức xạ mà cơ thể người dùng hấp thu từ điện thoại. Theo đó, chỉ số càng thấp thì mức độ nhiễm xạ càng thấp. Tại Mỹ, điện thoại chỉ được cấp phép lưu hành nếu SAR đạt dưới 1,6 watt/kg.

Dựa trên dữ liệu do các nhà sản xuất điện thoại cung cấp, Tổ chức Lao động Môi trường ở Mỹ đưa ra danh sách những mẫu “dế” phổ biến trên thị trường phát ra lượng bức xạ cao nhất và thấp nhất.

10 mẫu điện thoại phát xạ thấp nhất

1. LG Quantum: 0,35 watt/kg

2. Casio EXILIM: 0,53 watt/kg

3. Pantech Breeze II: 0,55 watt/kg

4. Sanyo Kanata II: 0,55 watt/kg

5. Samsung Fascinate: 0,57 watt/kg

6. Samsung Mesmerize: 0,57 watt/kg

7. Samsung SGH-a197: 0,59 watt/kg

8. Samsung Contour: 0,60 watt/kg

9. Samsung Gravity T (ảnh): 0,62 watt/kg

10. Motorola i890 và Samsung SGH-T249: 0,63 watt/kg

10 mẫu điện thoại phát xạ cao nhất

1. Motorola Bravo: 1,59 watt/kg

2. Motorola Droid 2: 1,58 watt/kg

3. Palm Pixi: 1,56 watt/kg

4. Motorola Boost: 1,55 watt/kg

5. Blackberry Bold: 1,55 watt/kg

6. Motorola i355: 1,55 watt/kg

7. HTC Magic: 1,55 watt/kg

8. Motorola W385: 1,54 watt/kg

9. Motorola Boost i290: 1,54 watt/kg

10. Motorola DEFY, Motorola Quantico và Motorola Charm: 1,53 watt/kg.

Những loại điện thoại còn lại được xếp vào nhóm phát ra bức xạ trung bình. iPhone 4 của hãng Apple có mức phát xạ 1,17 watt/kg.

HOÀNG ĐIỂU (Theo CNN)

Chia sẻ bài viết