20/12/2011 - 09:50

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng:

Đẩy mạnh đầu tư, phát triển sản xuất; tập trung kiềm chế lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội

(CT)- Tiếp tục chương trình thăm và làm việc tại TP Cần Thơ, ngày 19-12-2011, Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội, làm Trưởng đoàn đã làm việc với Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND TP Cần Thơ, lãnh đạo một số ban, ngành thành phố về tình hình kinh tế-xã hội (KT-XH) thành phố năm 2011.

Đồng chí Tòng Thị Phóng tặng quà lưu niệm và chúc mừng cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 9 nhân kỷ niệm 67 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và ngày hội Quốc phòng toàn dân. 

Theo báo cáo của lãnh đạo UBND TP Cần Thơ, năm 2011, mặc dù tình hình kinh tế, tài chính gặp nhiều khó khăn, dịch bệnh, lũ lụt diễn biến phức tạp... nhưng với sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ của Trung ương Đảng, Chính phủ, các bộ, ban, ngành Trung ương, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã tập trung thực hiện Nghị quyết Đảng bộ thành phố năm 2011 đạt kết quả tương đối toàn diện. Trong đó, Đảng bộ, chính quyền thành phố đã tập trung chỉ đạo thực hiện những giải pháp, chính sách của Chính phủ về tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, kịp thời giải quyết những vướng mắc đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình xây dựng, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh. Thành phố đã triển khai kịp thời các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, phúc lợi xã hội. Lĩnh vực văn hóa xã hội có chuyển biến tích cực. Công tác dân tộc, tôn giáo, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ngày càng được quan tâm. Công tác quốc phòng, an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các ban, ngành cũng báo cáo một số vấn đề được đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội đặc biệt quan tâm, như: Công tác dân tộc, tôn giáo; chính sách đảm bảo an sinh xã hội; việc thực hiện chính sách nông nghiệp, nông thôn và nông dân...

Dịp này, lãnh đạo thành phố đã kiến nghị Chính phủ chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án Trung ương đầu tư trên địa bàn thuộc danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 366 của Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là các công trình, dự án giao thông kết nối giữa các tỉnh, thành phố trong vùng kinh tế trọng điểm vùng ĐBSCL và các công trình bệnh viện, giáo dục và đào tạo; đề nghị Quốc hội xem xét bổ sung danh mục trái phiếu 2011-2015: công trình mở rộng quốc lộ 91, đường Quang Trung-Cái Cui phục vụ vận chuyển hàng hóa; Bệnh viện Nhi đồng hiện nay đang quá tải. Các đồng chí lãnh đạo thành phố cũng kiến nghị Chính phủ có chính sách hỗ trợ đồng bộ, thiết thực hơn cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn, cụ thể: Tiếp tục tăng mức đầu tư cho thủy lợi, kè, đê bao; hỗ trợ thành phố xây dựng Khu Nông nghiệp công nghệ cao; có chính sách tín dụng thật ưu đãi cho nông dân, xem xét hoãn nợ, giãn nợ, gia hạn nợ để nông dân có điều kiện tiếp tục sản xuất; đề nghị Chính phủ hỗ trợ vốn đầu tư dự án xây dựng khu dân cư cho đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Vĩnh Thạnh, Cờ Đỏ và quận Ô Môn; hiện nay vốn bố trí đầu tư, xây dựng đạt các tiêu chí xã nông thôn mới còn khó khăn, đề nghị Chính phủ có hỗ trợ cho thành phố, đặc biệt là những lĩnh vực không thể kêu gọi xã hội hóa được.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Tòng Thị Phóng biểu dương những thành tích thành phố đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, thời gian tới, thành phố cần tiếp tục huy động các nguồn lực của các thành phần kinh tế đẩy mạnh đầu tư, phát triển sản xuất; tập trung kiềm chế lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội, giảm hộ nghèo, nâng cao đời sống nhân dân; nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, phát triển khoa học và công nghệ; chăm lo tốt sức khỏe nhân dân; quan tâm chỉ đạo công tác dân tộc, tôn giáo xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, chống lãng phí.

Chiều cùng ngày, đồng chí Tòng Thị Phóng đã làm việc với Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ để nghe báo cáo nhanh về công tác tổ chức bộ máy của Ban Chỉ đạo và tình hình KT-XH của ĐBSCL trong năm 2011.

Sau khi làm việc với Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, đồng chí Tòng Thị Phóng đã đến thăm và chúc mừng cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 9 nhân kỷ niệm 67 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Tin, ảnh: SỸ KHANG

Chia sẻ bài viết