14/01/2009 - 08:31

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng:

Đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại về tôn giáo

Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng tại Hội nghị công tác tôn giáo toàn quốc do Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức tại Hà Nội ngày 13-1.

Điểm qua một số nét cơ bản về tình hình kinh tế-xã hội năm qua, Phó Thủ tướng đánh giá cao những nỗ lực trong công tác tôn giáo năm 2008 gắn liền với nhiều sự kiện tôn giáo tiêu biểu, đặc biệt là việc Việt Nam đăng cai tổ chức thành công Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc 2008, giành được tình cảm tốt đẹp của bạn bè quốc tế. Nêu rõ Nhà nước ta luôn kiên định thực hiện đường lối đổi mới, quan tâm tạo điều kiện cho tôn giáo phát triển, tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, Phó Thủ tướng nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm công tác quản lý nhà nước về tôn giáo năm 2009 là: Làm tốt công tác tham mưu cho Đảng, Nhà nước về công tác tôn giáo; phối hợp chặt chẽ các ban ngành nghiên cứu, giải quyết những đề xuất trong lĩnh vực tôn giáo. Tập trung hoàn thành các đề án theo kế hoạch trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, trọng tâm là đề án về quan hệ giữa Nhà nước với các tổ chức tôn giáo; thành lập Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ về tôn giáo. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về tôn giáo. Triển khai sâu rộng Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về quản lý, sử dụng nhà, đất liên quan đến tôn giáo. Đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại về tôn giáo, góp phần tuyên truyền đường lối đúng đắn của Đảng, Nhà nước ta về chính sách tôn giáo.

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận những giải pháp đẩy mạnh nhiệm vụ công tác năm 2009, đánh giá kết quả công tác tôn giáo năm 2008, sơ kết 4 năm thực hiện Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 22/2005/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo. Theo đánh giá của Ban Tôn giáo Chính phủ, chính sách tôn giáo được thực hiện ngày một tốt hơn; đồng bào các tôn giáo đoàn kết trong khối đại đoàn kết dân tộc, tham gia xây dựng và phát triển đất nước. Những thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước cùng với chủ trương, chính sách cởi mở đối với tôn giáo làm cho đồng bào tín đồ, chức sắc các tôn giáo ngày càng phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, yên tâm sống đạo, giữ đạo, hài hòa trong lòng dân tộc, hăng hái tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh tế-xã hội.

THU HƯƠNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết