21/06/2026 - 07:20

Dấu xưa Cần Thơ: Hồ Xáng Thổi 

Hồ Xáng Thổi (diện tích khoảng 6,5ha) hiện thuộc địa phận phường Ninh Kiều, có nhiều lối vào: từ đường Đề Thám, đường Hoàng Văn Thụ… Nơi đây vốn là ao trũng, ăn thông ra rạch Cái Khế. Năm 1961, nhà chức trách dùng xáng thổi lấy đất từ ao trũng này để san lấp mặt bằng làm Khu Văn hóa và nền đường Tự Đức, nay là khu III - Đại học Cần Thơ và đường Lý Tự Trọng. Nhờ đó, ao trũng sâu và rộng lớn hơn, người dân đặt tên là hồ Xáng Thổi.

Hồ Xáng Thổi bây giờ, nhìn từ chùa Viễn Quang. Ảnh: DUY KHÔI

Khoảng đầu những năm 2000, hồ Xáng Thổi còn là ao rau muống lớn, ô nhiễm, người dân sống ven kinh Xáng Thổi và hồ Xáng Thổi với những ngôi nhà sàn ẩm thấp. Công trình cải tạo kinh và hồ Xáng Thổi được khởi công ngày 20-10-2006 và khánh thành ngày 26-8-2009, với chức năng điều hòa nước sinh hoạt, cải tạo môi trường và làm đẹp cảnh quan đô thị TP Cần Thơ.

Khu vực kinh và hồ Xáng Thổi hiện nay khang trang, sầm uất, dọc theo bờ hồ trồng nhiều cây xanh, có hệ thống chiếu sáng, nhiều quán ăn uống. Đặc biệt là hồ nối với đường Đề Thám, hàng quán san sát, nên được chọn là “Phố Ẩm thực Hồ Xáng Thổi”. Cảnh quan hồ càng đẹp hơn khi bình minh hoặc hoàng hôn soi trên mặt hồ, phía trước mặt là chùa Viễn Quang tuyệt đẹp. Ở đường Huỳnh Cương cặp kinh Xáng Thổi và đập tràn, có chợ bán bông, kiểng dịp Tết, nhiều nhất là mai vàng, vì ghe lớn có thể vào đậu trong kinh.

TÂY ĐÔ

Chia sẻ bài viết