30/05/2008 - 23:45

Israel

Đảng của Thủ tướng Olmert gây sức ép buộc ông từ chức

(TTXVN)- Sự nghiệp chính trị của Thủ tướng Israel Ehud Olmert liên tiếp bị đe dọa sau khi ông bị cáo buộc tham nhũng. Ban đầu, những ý kiến yêu cầu ông từ chức xuất phát từ các đảng đối lập, rồi từ Công đảng - một đối tác chính trong liên minh cầm quyền. Đến nay, sức ép buộc ông rời khỏi chính trường đã đến từ ngay nội bộ đảng Kadima do ông làm Chủ tịch.

Ngày 29-5, Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng, đồng thời là nhân vật thứ hai trong đảng Kadima, bà Tzipi Livni đề nghị đảng này “chuẩn bị sẵn sàng cho mọi kịch bản có thể xảy ra”, kể cả khả năng tiến hành tổng tuyển cử trước thời hạn cũng như một cuộc bỏ phiếu để bầu lại lãnh đạo đảng. Mặc dù không trực tiếp yêu cầu ông Olmert từ chức, song bà Livni nhấn mạnh cần giữ vững các quy tắc và giá trị trong nền chính trị của Israel. Theo bà, chỉ có như vậy mới khôi phục được uy tín và sự ủng hộ của công chúng đối với đảng Kadima. Bà nói rằng vấn đề ông Olmert bị điều tra về cáo buộc nhận hối lộ “không chỉ là vấn đề pháp lý đơn thuần hay vấn đề cá nhân của Thủ tướng, mà đó là vấn đề về các quy tắc và giá trị mà chúng ta cần thực hiện”.

Bà Livni, 49 tuổi, là luật sư và hiện đảm nhận chức Trưởng phái đoàn đàm phán của Israel trong cuộc thương lượng hòa bình với Palestine. Bà được coi là “ngôi sao đang lên” trên chính trường Israel, rất có uy tín trong Nội các, đồng thời là “ứng cử viên nặng ký” nhất thay thế ông Olmert giữ chức Chủ tịch Kadima.

Chia sẻ bài viết