19/02/2013 - 09:02

Dân Mỹ biểu tình chống biến đổi khí hậu

Ảnh: Manuel Balce Ceneta 

Hôm 17-2, bất chấp nhiệt độ giá lạnh, khoảng 35.000 người đến từ 30 bang trên khắp nước Mỹ đã tập hợp tại Thủ đô Washington nhằm gia tăng áp lực lên Tổng thống Barack Obama đưa ra các biện pháp cứng rắn chống lại tình trạng Trái đất ấm dần lên.

Cuộc biểu tình, có tên gọi “Tiến lên vì khí hậu”, được các nhóm hành động vì môi trường quốc gia và địa phương tổ chức. Những người biểu tình đã kêu gọi ông Obama hủy bỏ dự án đường ống dẫn dầu trị giá 7 tỉ USD-Keystone XL, dự kiến sẽ giúp vận chuyển dầu từ Canada sang nhiều bang của Mỹ, đồng thời yêu cầu Cơ quan Bảo vệ môi trường Mỹ (EPA) phải đặt ra các tiêu chuẩn về mức khí thải carbon đối với các nhà máy điện hiện có. Một trong các nhà tổ chức chính của sự kiện, ông Bill McKibben, khẳng định việc thông qua dự án nói trên giống như châm ngòi cho một "quả bom carbon", dẫn đến những tổn hại không thể cứu vãn được đối với môi trường.

Cuộc biểu tình diễn ra sau khi Mỹ gánh chịu đợt nắng nóng kỷ lục hồi năm ngoái khiến nhiều bang bị hạn hán kéo dài, cũng như sự kiện siêu bão Sandy tàn phá nặng nề khu vực duyên hải ở các bang New York và New Jersey. Ngoài ra, Mỹ hiện còn là quốc gia có lượng khí thải CO2 lớn thứ 2 thế giới, sau Trung Quốc. Khi đề cập tới vấn đề thay đổi khí hậu hồi tháng 1, Tổng thống Obama từng hô hào sẽ hành động “vì lợi ích của thế hệ tương lai của đất nước” nếu như Quốc hội Mỹ không có biện pháp gì cụ thể.

NGUYỆT CÁT (Theo AFP, USA Today)

Chia sẻ bài viết