11/12/2011 - 08:59

Đảm bảo đón Tết Nguyên đán Nhâm Thìn vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm

* Yêu cầu không sử dụng công quỹ, ngân sách để thưởng, biếu, tặng; không tổ chức chúc Tết, tặng quà lãnh đạo các cấp...

(CT)- Thành ủy Cần Thơ vừa ban hành Chỉ thị số 05-CT/TU về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Nhâm Thìn năm 2012.

Theo đó, Thành ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, các ngành, địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH ngay từ đầu năm 2012; phát động, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích mừng Đảng, mừng Xuân bằng các hành động thiết thực; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chủ đề năm “Trật tự, kỷ cương đô thị”; tích cực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các tầng lớp nhân dân, quan tâm tổ chức thăm, chúc Tết các vị lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và gia đình thuộc diện chính sách, hộ nghèo, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, công chức, viên chức, lao động làm nhiệm vụ Tết; vận động các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống tương thân, tương ái, giúp đỡ các gia đình nghèo, người già neo đơn không nơi nương tựa, trẻ em mồ côi... vui đón Tết. Các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân phải thiết thực, vui tươi, lành mạnh và tiết kiệm; không tổ chức chúc Tết, tặng quà lãnh đạo các cấp, dành thời gian nghỉ Tết chủ yếu cho gia đình, người thân, thăm hỏi họ hàng; nghiêm cấm sử dụng tài sản của Nhà nước, công quỹ, ngân sách để thưởng, biếu, tặng cho các tổ chức, cá nhân không đúng quy định của Nhà nước. Thành ủy yêu cầu các ngành, các cấp tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phù hợp phong tục, tập quán; bài trừ mê tín dị đoan, các tệ nạn xã hội...

Thành ủy cũng lưu ý các ngành cần tăng cường thực hiện các giải pháp bình ổn thị trường, đảm bảo hàng hóa đầy đủ; tổ chức tốt việc vận chuyển hàng hóa, hành khách phục vụ kịp thời nhu cầu mua sắm, đi lại của nhân dân trong dịp Tết; chủ động phòng, chống dịch bệnh, quản lý và kiểm tra chặt chẽ vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn trước, trong và sau Tết...

P.LAM

Chia sẻ bài viết