04/10/2009 - 09:16

Tổng Thư ký LHQ:

Đã đến lúc hành động tập thể khẩn cấp chống biến đổi khí hậu

(TTXVN)- Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon vừa lên tiếng cảnh báo thời điểm thế giới cần hành động tập thể và khẩn cấp chống biến đổi khí hậu để tránh thảm họa cho nhân loại.

Ông Ban Ki-moon nhấn mạnh thế giới ngày nay đang lên “cơn sốt”. Các nhà khoa học đã kết luận nhân loại chỉ còn chưa đầy 10 năm nữa để hành động tránh thảm họa, vì vậy không một nước nào có thể thờ ơ hoặc hành động nửa vời chống biến đổi khí hậu.

Trong báo cáo mới đây, Viện Nghiên cứu chính sách lương thực quốc tế (IFPRI) dự báo biến đổi khí hậu có thể đẩy thêm 25 triệu trẻ em vào tình trạng suy dinh dưỡng vào năm 2050 nếu các nước không có những đầu tư lớn để thích nghi với những biến đổi của khí hậu. Những biện pháp thích nghi này đòi hỏi chi phí cao nhưng đảm bảo cho nhân loại có được lương thực đủ sống và giảm đói nghèo. IFPRI ước tính đầu tư vào nông nghiệp hàng năm cần tới 7 tỉ USD. Biến đổi khí hậu có thể làm giảm lượng calorie của toàn thế giới đang phát triển vào năm 2050 xuống thấp hơn lượng calorie của năm 2000 khi năng suất lúa mì giảm 30% và lúa gạo giảm 15% vào năm 2050 do biến đổi khí hậu, trong khi giá lúa mì tăng tới 194%, lúa gạo tăng tới 121% và bắp tăng 153%. Châu Á và châu Phi sẽ là nạn nhân nặng nhất của biến đổi khí hậu.

Tổ chức Lương Nông LHQ (FAO) dự báo do biến đổi khí hậu, vào năm 2050, sản lượng lương thực của các nước đang phát triển sẽ giảm từ 9-21%. Nhiều nước châu Á và châu Phi sống nhờ hoàn toàn vào lương thực nhập khẩu.

FAO và IFPRI nhấn mạnh biến đổi khí hậu thực sự trở thành một thách thức lớn hơn nhiều so với dự báo. Tin vui là các nhà hoạch định chính sách ở các nước đã chú ý đến thách thức này. Tuy nhiên, đầu tư nguồn tài chính lớn chưa đủ mà cần hỗ trợ nông dân môi trường canh tác thuận lợi hơn, kỹ thuật canh tác tốt hơn, hệ thống giao thông tốt hơn và chương trình kích thích sản xuất như thuế, giá cả hợp lý hơn.

Chia sẻ bài viết