17/11/2011 - 21:29

Cứu sống bệnh nhi suy gan cấp tính bằng phương pháp cấy tế bào

Sức khỏe của Iyaad Syed đã ổn định. 

Các bác sĩ tại Bệnh viện King’s College thuộc Đại học Luân Đôn (Anh) vừa điều trị thành công chứng suy gan cấp tính cho một bé trai 8 tháng tuổi bằng phương pháp cấy tế bào gan đầu tiên trên thế giới.

6 tháng trước, gan của bé Iyaad Syed bị một loại vi-rút tấn công làm giảm chức năng hoạt động. Iyaad rất yếu, phải thường xuyên lọc máu và thở máy. Thay vì đợi ghép gan như những bệnh nhân khác, các bác sĩ quyết định cấy các tế bào gan khỏe mạnh vào cơ thể bé. Các tế bào này được bao bọc bằng một lớp hóa chất tìm thấy trong tảo, giúp nó không bị đào thải bởi hệ miễn dịch. Chúng giúp xử lý những độc tố do vi khuẩn tạo ra, sản xuất các prôtêin cần thiết và thực hiện chức năng của một lá gan tạm thời. 2 ngày sau ca mổ, sức khỏe bé Iyaad có chuyển biến tốt. Sau 2 tuần, lá gan của bé bắt đầu hồi phục.

Giáo sư Anil Dhawan – bác sĩ điều trị cho Iyaad – thổ lộ ê-kíp của ông hết sức vui mừng với kết quả mang tính đột phá này. “Lần đầu tiên phương pháp này được áp dụng để điều trị cho bệnh nhi bị suy gan cấp tính. Chúng tôi tự hào đã mang lại sự sống cho Iyaad và hạnh phúc khi thấy bé khỏe mạnh với lá gan có thể hoạt động gần như bình thường”, ông nói. Tiến sĩ Ragi Mitry, người phát triển kỹ thuật trên, cho biết các tế bào được cấy vào gan đã hỗ trợ và phục hồi chức năng gan đang suy thoái của bé Iyaad.

Theo các chuyên gia, ưu điểm của phương pháp ghép tế bào trong điều trị suy gan cấp tính là bệnh nhân không cần dùng các loại thuốc chống thải ghép. Trước mắt, các bác sĩ sẽ tiến hành thêm nhiều nghiên cứu để kiểm tra xem liệu phương pháp này có thể được áp dụng rộng rãi trên trẻ nhỏ lẫn người lớn hay không.

BẢO TRÂM (Theo BBC)

Chia sẻ bài viết