02/06/2022 - 16:12

Cứu kịp cụ ông 70 tuổi khỏi nguy cơ bị cắt cụt chân 

(CTO) - Các bác sĩ Bệnh viện (BV) Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long vừa xử trí cấp cứu thành công cho cụ ông bị tắc động mạch đùi - khoeo chân trái cấp tính do huyết khối, dọa hoại tử chi. Bệnh nhân có tiền sử suy tim - nhồi máu cơ tim đã đặt stent.

Bác sĩ Trần Quốc Tuấn thăm khám lại cho người bệnh trước khi xuất viện. Ảnh do BV cung cấp.

Ông N.V.V (70 tuổi, ở tỉnh Hậu Giang) đột ngột đau tê chân trái, đã điều trị tại phòng mạch tư nhưng không giảm. Khi đến cấp cứu tại BV Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, chân trái ông V tím lạnh, mất cảm giác, tình trạng đau tê dữ dội hơn, mạch bẹn và mu bàn chân không bắt được.

Sau thăm khám và kết quả chụp MSCT mạch máu chân, các bác sĩ hội chẩn, chỉ định mổ cấp cứu tái thông mạch máu bị tắc cho ông cụ. Bác sĩ đã lấy ra đoạn huyết khối dài hơn 80cm trong lòng mạch máu chân trái. Sau 72 giờ hậu phẫu, chân của cụ ông được hồi phục, da niêm hồng hào, ấm, hết đau, vận động, cảm giác bình thường. Cụ ông đã được xuất viện ngày 25-5-2022.

Theo ThS.BS Trần Quốc Tuấn, Khoa Ngoại tim mạch - Can thiệp lồng ngực, tắc động mạch chi cấp tính  xảy ra do động mạch nuôi chi bị tắc nghẽn đột ngột và hoàn toàn do huyết khối hay dị vật, làm thiếu máu nuôi chi. Đây là trường hợp cần can thiệp cấp cứu nhanh chóng, nếu không chi sẽ bị hoại tử.

Các triệu chứng điển hình của tắc động mạch chi cấp tính là: Đau dữ dội và đột ngột phần chi phía dưới chỗ tắc mạch; tê, dị cảm với cảm giác tê bì, kiến bò, nặng hơn là mất cảm giác; lạnh chi: phần chi thiếu máu sẽ trở nên lạnh hơn; thay đổi màu sắc: chi thiếu máu sẽ nhợt nhạt, nặng hơn là tím chi, da nổi bông; mất mạch: không bắt được mạch chi ở sau chỗ tắc; liệt: chi bị tắc sẽ bị yếu cơ dần và dẫn đến liệt vận động.

Theo các bác sĩ, những dấu hiệu kể trên thường dễ nhầm lẫn với các bệnh cơ xương khớp, nên đa số người bệnh chủ quan, chậm trễ đi khám hoặc bỏ sót. Nhiều trường hợp phát hiện trễ dẫn đến hoại tử phải cắt bỏ chi.

THU SƯƠNG

Chia sẻ bài viết