27/04/2019 - 14:44

Cử tri đề nghị xử lý nghiêm những cá nhân, tổ chức gian lận trong thi cử 

(CT)- Ngày 27-4-2019, các Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thuộc đoàn ĐBQH TP Cần Thơ, gồm: ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN; ông Nguyễn Thanh Xuân, Phó trưởng đoàn Chuyên trách đoàn ĐBQH thành phố; ông Nguyễn Thanh Phương, Ủy viên Ủy ban Khoa học công nghệ và Môi trường Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Cần Thơ; bà Trần Thị Vĩnh Nghi, Thành ủy viên, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy đã tiếp xúc cử tri (TXCT) tại phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt. Ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố cùng đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tham dự TXCT.

Cử tri phường Thuận Hưng phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri . ảnh: Thanh Thư

Các đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại phường Thuận Hưng. Ảnh: Thanh Thư

Ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN phát biểu ghi nhận các ý kiến cử tri đặt ra. Ảnh: Thanh Thư

Tại các điểm đến TXCT, các đại biểu Quốc hội báo cáo tóm tắt dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIV; báo cáo hoạt động của Đoàn ĐBQH thành phố và lắng nghe ý kiến đóng góp của cử tri. Dịp này, cử tri phường Thuận Hưng cho rằng thời gian gần đây, dư luận cả nước bức xúc trước tình trạng gian lận trong thi cử được phát hiện tại các tỉnh Hà Giang, Sơn La và Hòa Bình. Qua đó, cử tri đề nghị các ngành chức năng tăng cường công tác điều tra và xử lý nghiêm những cá nhân, tổ chức gian lận trong thi cử. Cử tri cũng bày tỏ sự phấn khởi khi thời gian gần đây lực lượng Công an đã triệt phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn, đồng thời đề nghị các ngành chức năng tăng cường công tác tuần tra, đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy. Trong lĩnh vực nông nghiệp, cử tri kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương có giải pháp tích cực để mở rộng thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước, tìm “đầu ra” ổn định cho sản phẩm nông nghiệp; xử lý nghiêm những trường hợp mua bán hàn giả, hàng kém chất lượng trong lĩnh vực kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Dịp này, cử tri phường Thuận Hưng cũng kiến nghị UBND thành phố quan tâm phân bổ nguồn vốn đầu tư hạ tầng giao thông; điện chiếu sáng ở các tuyến đường giao thông để phục vụ cho người dân đi lại dễ dàng, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN đã ghi nhận những ý kiến đóng góp của cử tri và hứa sẽ chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét và giải quyết, đồng thời thông tin một số ý kiến cử tri đặt ra tại cuộc TXCT.

Thanh Thư

Chia sẻ bài viết