03/05/2019 - 19:48

Cử tri đề nghị tăng cường giám sát việc thực hành tiết kiệm ở các đơn vị, địa phương 

♦ Cử tri mang hóa đơn điện đến phản ánh với Đại biểu Quốc hội về giá điện

CT)- Ngày 3-5, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị TP Cần Thơ gồm các ông: Nguyễn Thanh Xuân, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị TP Cần Thơ; Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam; Nguyễn Thanh Phương, Chủ tịch Hội đồng trường, Trường Đại học Cần Thơ, tiếp xúc cử tri phường Bình Thủy (quận Bình Thủy) và xã Thới Tân (huyện Thới Lai), trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV.

Ông Nguyễn Thanh Phương, Chủ tịch Hội đồng trường, Trường Đại học Cần Thơ, đại diện Đoàn ĐBQH đơn vị TP Cần Thơ thông tin tóm tắt về nội dung kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV. Ảnh: Q. THÁI

Ông Nguyễn Thanh Xuân, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị TP Cần Thơ, ghi nhận và giải đáp một số kiến nghị của cử tri. Ảnh: Q. THÁI

 

Cử tri phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, phản ánh đến các ĐBQH về việc giá điện tăng cao, ảnh hưởng đến đời sống người dân. 

Ảnh: Q. THÁI

Cử tri xã Thới Tân, huyện Thới Lai kiến nghị các bộ, ngành có giải pháp xử lý các doanh nghiệp bán phân bón giả. Ảnh: Q. THÁI

Đoàn ĐBQH đơn vị TP Cần Thơ tiếp xúc cử tri xã Thới Tân, huyện Thới Lai. Ảnh: Q. THÁI

Tại buổi tiếp xúc, cử tri phường Bình Thủy cho rằng công tác phòng chống tham nhũng đã được Đảng, Chính phủ làm rất tốt, nhận được sự ủng hộ của toàn Đảng, toàn dân. Tuy nhiên, cử tri kiến nghị các ĐBQH cần theo dõi, tăng cường giám sát về tình trạng lãng phí, thực hành tiết kiệm ở các đơn vị, địa phương. Đồng thời, kiến nghị các bộ, ngành cần tổ chức thăm dò, khảo sát các tầng lớp nhân dân, trước khi ban hành nghị định, thông tư. Về việc Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) đề xuất giờ làm việc từ 8 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút, theo các cử tri là không hợp lý, gây đảo lộn sinh hoạt của người dân và đề nghị Bộ LĐ-TB&XH phải khảo sát, lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân. Nhiều cử tri cũng bức xúc trước tình hình giá điện tăng cao, ảnh hưởng đến đời sống; tình hình vi phạm bản quyền sở hữu trí tuệ, việc kinh doanh sử dụng âm thanh khuếch tán, ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội; vấn đề truyền thông trên mạng xã hội, Internet có nhiều thông tin tiêu cực, gây hoang mang trong xã hội... Cử tri kiến nghị Quốc hội đề nghị đến các bộ, ngành, đề ra giải pháp giải quyết hiệu quả, căn cơ những vấn đề trên.

Cử tri xã Thới Tân phản ánh tình trạng tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn ma túy ngày càng diễn biến phức tạp, nhưng mức chế tài xử lý còn nhẹ, chưa đủ sức răn đe, ngăn ngừa. Cử tri cũng nêu thực tế giá xăng dầu, điện còn cao khiến chi phí sản xuất của nông dân tăng cao, ảnh hưởng đến đời sống người dân; cần tăng mức xử phạt những doanh nghiệp bán phân bón giả...

Trước những kiến nghị của cử tri, ông Nguyễn Thanh Xuân, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị TP Cần Thơ, ghi nhận và sẽ chuyển đến Quốc hội, các ngành liên quan để giải quyết theo thẩm quyền. Xoay quanh ý kiến cử tri về những thông tin xấu trên Internet, ông Xuân cho biết, Luật An ninh mạng đã được ban hành để xử lý những hành vi vi phạm pháp luật trên mạng. Ông đề nghị cử tri, nhất là cán bộ, đảng viên cần hết sức bình tĩnh, thận trọng khi đọc những thông tin không chính thống trên mạng xã hội và Internet. Ông Xuân cũng cho biết, sẽ kiến nghị Chính phủ chỉ đạo bộ, ngành liên quan có kế hoạch thu mua nông sản sớm cho nông dân; có chính sách hỗ trợ, trợ vốn, trợ giá cho nông dân. Bên cạnh đó, các cấp, các ngành và bản thân nông dân cần chủ động hợp tác, liên kết trong hợp tác sản xuất, nâng cao chuỗi giá trị cho nông sản. 

TÚ ANH

Chia sẻ bài viết