08/08/2019 - 07:32

CTEC hướng đến mục tiêu 100% sinh viên có việc làm 

 Với bề dày hơn 60 năm phát triển, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ (CTEC), từng bước khẳng định “thương hiệu” qua tỷ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp ngày càng cao. Thành quả này là nỗ lực nâng cao chất lượng đào tạo của lãnh đạo, thầy trò nhà trường.

Đại diện doanh nghiệp phỏng vấn sinh viên CTEC tại Ngày hội Tuyển dụng HSSV năm 2019.

Ngày hội Tuyển dụng học sinh, sinh viên (HSSV) năm 2019, do CTEC phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm TP Cần Thơ, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh niên Cần Thơ tổ chức vào trung tuần tháng 7-2019. Nguyễn Thị Cẩm Giang, sinh viên ngành Quản trị kinh doanh K16, cho biết: “Ngày hội giúp tôi có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn với doanh nghiệp, hiểu hơn về nhu cầu, tiêu chí mà nhà tuyển dụng cần đối với nhân viên. Điều này giúp tôi nỗ lực nhiều hơn trong học tập, rèn luyện để có công việc tốt sau khi ra trường”. Sau khi tham gia Ngày hội, Nguyễn Thu Diệu (học ngành Quản trị kinh doanh) đã tìm được công việc phù hợp với chuyên ngành đã học tại một công ty du lịch. Diệu nói: “Tôi còn phải qua thêm một vòng sơ tuyển tại đơn vị, mới chính thức nhận việc nếu đạt yêu cầu, nhưng quan trọng mình có được trải nghiệm thực tế tìm việc”.

Ngày hội Tuyển dụng HSSV được CTEC tổ chức thường niên vào tháng 8 hằng năm, riêng năm nay tổ chức sớm hơn. Ngày hội năm 2019 đã thu hút hơn 800 HSSV năm cuối và 34 doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng trực tiếp. Ông Nguyễn Hồng Thanh, Trưởng phòng Công tác chính trị - HSSV của trường, cho biết: 8 năm qua, Ngày hội tạo “cầu nối” việc làm giữa HSSV và doanh nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, hướng đến mục tiêu giải quyết hiệu quả việc làm cho HSSV sau tốt nghiệp.

Theo anh Võ Trọng Nguyễn, Giám đốc kinh doanh khu vực miền Đông của Công ty TNHH TMDV Vật tư Nông nghiệp Minh Hưng (cựu sinh viên CTEC), đây là lần thứ 3, công ty tham gia Ngày hội; mỗi đợt công ty đều tuyển được 5 nhân sự. Ngày hội đợt này, công ty tuyển hơn 10 nhân viên kinh doanh, kỹ thuật. “Để thuyết phục nhà tuyển dụng, HSSV cần nỗ lực rèn luyện thêm về kỹ năng giao tiếp, kiến thức xã hội, tránh thụ động trong giao tiếp, nhất là nỗ lực rèn luyện kỹ năng ngoại ngữ”, anh Nguyễn nói.

Những năm gần đây, công tác tuyển sinh của CTEC luôn giữ ổn định, đạt và vượt chỉ tiêu. Đó là thành quả tất yếu của sự nỗ lực toàn hệ thống chính trị nhà trường trong việc nâng cao chất lượng đào tạo,  giải quyết việc làm cho HSSV sau tốt nghiệp. Bên cạnh ngày hội việc làm, lãnh đạo trường tổ chức nhiều hoạt động thiết thực khác, như: chương trình giao lưu giữa Giám hiệu và HSSV, doanh nghiệp và HSSV; tổ chức khóa học "Kỹ năng thành công cho thanh niên"; thường xuyên đăng tải thông tin việc làm qua Góc việc làm tại trường. Trường đã tổ chức ký kết chính thức nhiều đơn vị doanh nghiệp trong đào tạo, chuyển giao khoa học công nghệ.

Nhờ vậy, 5 năm qua (2014 đến 2018), tỷ lệ HSSV có việc làm sau tốt nghiệp bình quân từ 75%-94%. Trong đó, có một số ngành đạt 100% là Quản lý siêu thị, Kế toán, Chăn nuôi, Nuôi trồng thủy sản, Quản trị dịch vụ Du lịch - Lữ hành… Theo Tiến sĩ Đỗ Thị Tuyết Nhung, Phó Hiệu trưởng CTEC, hoạt động gắn kết doanh nghiệp giúp HSSV tìm được việc làm, mở ra cơ hội học tập, rèn luyện cho các em trên bước đường lập thân, lập nghiệp. Qua đó còn giúp trường bổ sung, cập nhật điểm mới vào chương trình, nâng cao chất lượng đào tạo. Trường tiếp tục nâng cao trình độ đội ngũ giảng viên, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị thực hành phục vụ giảng dạy; liên kết chặt với doanh nghiệp trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. “Hướng đến mục tiêu 100% sinh viên có được việc làm sau tốt nghiệp”, cô Nhung nhấn mạnh.

Hơn nửa thập kỷ qua, CTEC đã cung ứng rất lớn nguồn nhân lực trong lĩnh vực quản lý kinh tế, dịch vụ pháp lý và kỹ thuật nông nghiệp, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của TP Cần Thơ và ĐBSCL. Trường hiện có 2 cơ sở đào tạo được đầu tư khá khang trang, với 180 cán bộ công nhân viên chức (trên 90% giảng viên có trình độ trên đại học), đảm bảo phục vụ dạy và học trên 5.000 HSSV. Năm 2019, trường có thêm 4 ngành học mới (Quản lý Tài nguyên và Môi trường, Kinh doanh xuất nhập khẩu, Quản lý siêu thị, Quản lý vận tải và dịch vụ Logistics), nâng tổng số ngành đào tạo cao đẳng chính quy của trường lên 19 ngành, đáp ứng nhu cầu đa dạng của xã hội.

Bài, ảnh: ĐẶNG NGỌC

Chia sẻ bài viết