09/05/2014 - 22:17

Đồng chí Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch UBND thành phố:

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cần được tiến hành thường xuyên, khoa học, với quyết tâm và trách nhiệm cao nhất

(CT)- Ngày 9-5-2014, đồng chí Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch UBND thành phố đã chủ trì cuộc họp với Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo ( gọi tắt là Ban Chỉ đạo 1237).

Tại buổi làm việc, các đại biểu nghe công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo 1237 thành phố do đồng chí Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ làm Trưởng ban; triển khai kế hoạch và quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo 1237 thành phố. Theo đó, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất nội dung, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện từ nay đến năm 2020. Trước hết, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể từ đây đến cuối năm 2015 là: Tập trung nghiên cứu hoàn thành việc xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật; kế hoạch và các văn bản chỉ đạo, văn bản hướng dẫn của các sở, ngành, địa phương, đơn vị về nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 15-5-2013 của Bộ Chính trị, Quyết định số 1237/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của các bộ, ngành. Phát huy sức mạnh của các tổ chức, lực lượng trong tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Các sở, ngành chức năng, các cơ quan báo chí, Mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu chiến binh các cấp và các tổ chức chính trị- xã hội tập trung tuyên truyền sâu rộng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; vận động các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, trao đổi kinh nghiệm về công tác tìm kiếm, quy tập. Kịp thời biểu dương người tốt, việc tốt; phê phán thông tin sai lệch, bịa đặt thiếu cơ sở khoa học; đấu tranh với hành vi sai trái, giả mạo, tiêu cực trong tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Hoàn thành việc giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị quân đội trong chiến tranh giải phóng dân tộc và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Tập trung rà soát, kiện toàn hồ sơ, tài liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ ở các đơn vị, địa phương (xây dựng cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ). Hoàn thành cơ bản việc lập bản đồ tìm kiếm, quy tập ở các cấp. Triển khai đồng bộ các giải pháp, đẩy mạnh các hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở trong nước. Các địa phương rà soát, đánh giá lại tình hình tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ trên địa bàn. Xác định các vị trí có thông tin, tổ chức cất bốc bảo đảm chặt chẽ, chu đáo và chính xác.

Chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Lê Văn Tâm nhấn mạnh: Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cần được tiến hành thường xuyên, liên tục, bài bản, chặt chẽ, khoa học, với quyết tâm và trách nhiệm cao nhất. Cần tăng cường kiểm tra, bám sát và hướng về cơ sở trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện; chấn chỉnh, ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng, giả mạo, lừa dối làm ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm, tình cảm tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ và tình hình xã hội ở các địa phương. Công tác tuyên truyền về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cần được tiến hành thường xuyên, liên tục bằng nhiều hình thức phong phú; động viên, phát huy vai trò của các tổ chức, đoàn thể, các lực lượng, nhân dân trong và ngoài nước cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và tích cực tham gia công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

S.K

Chia sẻ bài viết