17/02/2012 - 16:49

Công nghệ hướng tới xây dựng những thành phố "xanh"

 

“In the Air” là một dự án được thiết kế với mục đích giúp cư dân Madrid (Tây Ban Nha) nâng cao ý thức hơn về mức độ ô nhiễm tại thành phố này. Trong tương lai, thị dân nơi đây sẽ sớm có thể lựa chọn biện pháp đi lại thân thiện hơn với môi trường mà chỉ cần nhìn vào điện thoại thông minh của họ.

Một ứng dụng trên điện thoại có tên CO2GO (ảnh) sẽ tự động hướng dẫn chủ nhân nên di chuyển bằng loại phương tiện nào, xe lửa, ô tô hay xe buýt, đồng thời tính toán lượng khí phát thải.

Ứng dụng được thiết kế bởi nhóm nghiên cứu SENSEable City Lab thuộc Viện Công nghệ Massachusetts (MIT-Mỹ) và các nhà khoa học hy vọng nó sẽ được áp dụng rộng rãi vào mùa hè năm nay. Họ cho biết công nghệ này cũng sẽ biến các công dân thành phố thành những thiết bị cảm biến di động để thu thập thông tin về cách họ sử dụng các nguồn tài nguyên (điện, nước, gas...) của thành phố. Nhờ vào công nghệ trên và các bộ cảm biến gắn vào các vật dụng hằng ngày, các chuyên gia có thể tập hợp một nguồn thông tin khổng lồ, khai thác và chia sẻ với thị dân theo thời gian thực, giúp họ điều chỉnh hành vi và đưa ra chọn lựa tốt hơn cho môi trường – Carlo Ratti, Giám đốc SENSEable City Lab chia sẻ.

Nhìn chung, việc nắm bắt thông tin về đô thị – gồm số liệu về việc sử dụng năng lượng, sự di chuyển, mức tiêu thụ thực phẩm và nước uống – cho phép chính quyền dựng nên những kịch bản có thể xảy ra trong tương lai và bắt đầu đặt ra những câu hỏi giả định kiểu như “làm gì, nếu...”. Cách làm này sẽ giúp họ giải quyết hàng loạt các vấn đề như đô thị hóa, cơ sở hạ tầng xuống cấp và mức độ thải khí gây hiệu ứng nhà kính. Emma Stewart – Giám đốc cấp cao về phát triển bền vững thuộc Tập đoàn công nghệ Autodesk, cho rằng thay đổi hướng đến các hình mẫu trong tương lai có thể giúp chính quyền tránh các lỗi về qui hoạch và đưa ra những quyết định tối ưu về kích thước lý tưởng và mật độ dân cư của thành phố.

Được biết, ngoài dự án “In the Air”, nhiều nhóm chuyên gia cũng đã bắt đầu kết hợp dữ liệu giả định và các kiểu mô phỏng để giải quyết các vấn đề của đô thị. Chẳng hạn tại bang Bangalore (Ấn Độ), Phòng thí nghiệm Cơ sở hạ tầng Tương lai đang nghiên cứu và xây dựng các mô hình giả định những viễn cảnh có thể xảy ra trong tương lai tại các đô thị. Họ còn tổ chức các hội thảo để giúp các nhà hoạch định chính sách và người dùng hiểu được sự phức tạp của việc chọn lựa nguồn năng lượng, như cách sử dụng quang điện, nhiệt điện hoặc dầu hỏa.

Theo Gabriel Harp, giám đốc nghiên cứu cho dự án Chân trời Công nghệ thuộc Viện nghiên cứu Tương lai (Mỹ), những hoạt động như thế này rất quan trọng bởi chúng cho phép các nhà qui hoạch, chính quyền phối hợp với người dân tìm ra giải pháp cho các vấn đề đô thị ngay từ đầu. Trong khi đó, Nerea Calvillo – “cha đẻ” của “In the Air”, cho biết dự án này nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về một hệ sinh thái đô thị vô hình, giúp họ hiểu rõ những yếu tố tồn tại trong thành phố và cuối cùng là thúc đẩy sự ràng buộc mang tính cá nhân của công dân đối với thành phố này.

Giám đốc Ratti tin tưởng công nghệ này có thể thay đổi hoàn toàn cách người ta tương tác với môi trường đô thị và cho phép họ có những quyết định tốt hơn cho nơi mình sinh sống – yếu tố quan trọng trong việc hình thành các thành phố thân thiện với môi trường trong tương lai.

THANH LIÊM (Theo CNN)

Chia sẻ bài viết