12/04/2023 - 08:46

Coi thường pháp luật!

DUY KHÔI

Sau đêm chung kết diễn ra vào tối 8-4, cuộc thi Miss International Queen Vietnam 2023 (tạm gọi là Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam) bị ngành chức năng ở TP Hồ Chí Minh “tuýt còi” vì tổ chức khi chưa được cấp phép. Cuộc thi này vốn rắc rối ngay từ tên gọi, khi thì là chương trình truyền hình thực tế “Đại sứ Hoàn Mỹ”, khi thì cuộc thi “Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam”, bên cạnh những lùm xùm về chuyện chiêu trò câu khách thiếu tế nhị. Từ chuyện thí sinh cãi tay đôi với giám khảo đến chuyện thí sinh tiềm năng cho ngôi vị hoa hậu từng nói xấu “không thương tiếc” người tổ chức cuộc thi... Đáng nói, trước việc tổ chức không phép đêm chung kết, cuộc thi Miss International Queen Vietnam 2023 đã từng bị ngành chức năng cho tạm dừng buổi công bố tốp 20 cuộc thi vì không đảm bảo thủ tục theo yêu cầu.

Bấy nhiêu lùm xùm đó nhưng Ban Tổ chức vẫn phớt lờ, vẫn tổ chức đêm chung kết, lễ đăng quang, trao vương miện... rất hoành tráng, bất chấp quy định của pháp luật hiện hành. Sự “lươn lẹo” còn ở chỗ, Ban Tổ chức dù lấy tên tiếng Anh là Miss International Queen Vietnam 2023 nhưng lại gọi là chương trình truyền hình thực tế “Đại sứ Hoàn Mỹ”. Những gì diễn ra trong đêm chung kết lại cho thấy đó là cuộc thi nhan sắc hẳn hoi. Thử hỏi, hành động “mập mờ đánh lận con đen” ấy nhằm mục đích gì?

Có thể nói, Nghị định 144/2020/NĐ-CP, ngày 14-12-2020 của Chính phủ, quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn, đã quy định rõ về việc tổ chức các cuộc thi nhan sắc, theo hướng hỗ trợ. Cụ thể, một khi các đơn vị, nhà tổ chức có đủ khả năng tổ chức, chỉ cần xin phép với cơ quan chức năng tại địa phương tổ chức. Quy định này được xem là “cởi trói” cho tổ chức thi nhan sắc. Điều đáng nói là dù đã thông thoáng nhưng nhiều đơn vị vẫn phớt lờ, lờn luật.

Trước đó, đầu tháng 3-2023, cuộc thi Hoa hậu Nhân ái Việt Nam (Miss Petite Vietnam 2023) cũng bị yêu cầu tạm ngưng buổi công bố cuộc thi vì chưa đảm bảo thủ tục quy định. Hay đơn vị tổ chức cuộc thi Miss Peace Vietnam 2022 cũng từng bị phạt 55 triệu đồng do thực hiện hành vi vi phạm hành chính “tổ chức thi người đẹp mà không có văn bản chấp thuận”...

Câu hỏi đặt ra là, vì sao nhiều đơn vị biết chắc sẽ bị phạt hành chính nhưng vẫn cố tình tổ chức các cuộc thi khi chưa được cấp phép? Nhiều người đặt vấn đề, phải chăng mức phạt vài chục triệu đồng là chưa đủ sức răn đe và chẳng thấm vào đâu so với những cái lợi khác mà cả Ban Tổ chức và thí sinh được hưởng đằng sau các cuộc thi nhan sắc. Chính điều này đã khiến nhiều đơn vị “lờn luật”, tạo nên tiền lệ xấu “tiền trảm hậu tấu”, không ngại tổ chức không phép, trái phép và chấp nhận đóng phạt. Thiết nghĩ, một hình thức xử lý nghiêm khắc, một chế tài đủ sức răn đe là cần thiết để tránh “lờn luật” trong tổ chức thi nhan sắc.

Chia sẻ bài viết