10/01/2019 - 06:36

Cờ Đỏ họp mặt kỷ niệm 15 năm thành lập huyện 

(CT)- Ngày 9-1, Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện Cờ Đỏ tổ chức họp mặt kỷ niệm 15 năm thành lập huyện (2/01/2004- 2/01/2019) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

+

Thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, đồng chí Đào Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, trao Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước cho nhân dân và cán bộ huyện Cờ Đỏ vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2013-2017. 

Đọc diễn văn kỷ niệm 15 năm thành lập huyện, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Cờ Đỏ Nguyễn Thực Hiện nhấn mạnh, 15 năm qua, với quyết tâm, đoàn kết, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh được giữ vững, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Nổi bật là duy trì sản lượng lúa hằng năm, riêng năm 2018 đạt 435 ngàn tấn, tăng 135 ngàn tấn so với năm 2009, trong đó có trên 95% lúa chất lượng cao, đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu.

Huyện cũng đã thực hiện tốt các chương trình, giải pháp giảm nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 2,03% (giảm 12,02% so với năm 2009). Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt 45,8 triệu đồng, tăng 33,3 triệu đồng so với năm 2009. Đến nay, huyện có 7/9 xã được công nhận đạt nông thôn mới. Kết cấu hạ tầng giao thông của huyện được quan tâm đầu tư, qua đó đã xây dựng 570 công trình xây dựng cơ bản với tổng nguồn vốn trên 1.366 tỉ đồng. Đặc biệt, với phương thức Nhà nước và nhân dân cùng làm, huyện đã xây dựng 724km cầu, đường giao thông với tổng trị giá gần 450 tỉ đồng. Lĩnh vực văn hóa-xã hội có nhiều tiến bộ, quốc phòng-an ninh tiếp tục được giữ vững.

Dịp này, nhân dân và cán bộ huyện Cờ Đỏ vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước; 2 cá nhân nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng vì đã có thành tích tiêu biểu nhân kỷ niệm 15 năm thành lập huyện.

Tin, ảnh: Q. THÁI

 

Chia sẻ bài viết