Cùng với công tác huấn luyện chuyên môn, ngành thể thao TP Cần Thơ luôn quan tâm, tạo điều kiện để VĐV học tốt văn hóa. Điều này giúp các VĐV phát triển toàn diện, có thêm nền tảng tri thức vững vàng cho hành trình cuộc sống sau thi đấu.

Một buổi học văn hóa của các VĐV năng khiếu tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hậu Giang (cũ).
Gần 10 năm gắn bó với thể thao chuyên nghiệp, VĐV bắn cung Lý Trọng Nhân đã quen với việc sắp xếp thời gian linh hoạt để cân bằng giữa tập luyện và học văn hóa. Với Trọng Nhân, theo đuổi thể thao đỉnh cao không có nghĩa lơ là việc học, mà ngược lại phải nỗ lực không ngừng sau những buổi tập.
“Có nhiều hôm tập luyện cường độ cao chuẩn bị giải khá mệt hay khi được triệu tập đội trẻ quốc gia, việc thay đổi môi trường học tập mới buộc em phải thích nghi. Dù vậy, em thấy rất xứng đáng khi được song hành giữa niềm đam mê thể thao và việc bồi dưỡng nền tảng kiến thức cho bản thân”, VĐV Lý Trọng Nhân chia sẻ.
Việc học văn hóa của VĐV thường được bố trí vào buổi tối hoặc chéo buổi so với lịch tập luyện. Dù vất vả nhưng các VĐV đều cố gắng duy trì việc học nhờ sự đồng hành, hỗ trợ, động viên tinh thần từ ban huấn luyện, thầy cô. Đối với những VĐV có chương trình thi đấu, tập luyện tập trung, giáo viên sẽ sắp xếp lịch học bù, hướng dẫn ôn tập phù hợp cho các VĐV để đảm bảo đủ lượng kiến thức theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.
Học văn hóa còn giúp VĐV rèn luyện tư duy, nâng cao khả năng tiếp cận khoa học huấn luyện, dinh dưỡng và đặc biệt ngoại ngữ - kỹ năng cần thiết khi tham gia các giải đấu quốc tế. Khi có tri thức, VĐV sẽ tự tin, dễ dàng tiếp thu được phương pháp huấn luyện hiện đại, hiểu sâu hơn về kỹ thuật, chiến thuật và biết tự điều chỉnh bản thân.
Thực tế, trên hành trình thể thao chuyên nghiệp, nhiều VĐV phải hy sinh việc học văn hóa. Khi kết thúc sự nghiệp thi đấu, không ít VĐV gặp khó khăn trong việc định hướng tương lai, tìm kiếm công việc phù hợp do thiếu nền tảng học vấn. Do đó, việc đào tạo văn hóa cho VĐV là yêu cầu tất yếu, không chỉ mang ý nghĩa giáo dục mà còn giúp các em phát triển toàn diện, vững vàng cả trên sàn đấu lẫn trong cuộc sống.
Ông Nguyễn Phước Hưng, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Hậu Giang (cũ), cho biết: “Điều kiện học văn hóa tốt tạo được sự an tâm, tin tưởng của phụ huynh khi cho con em theo đuổi con đường thể thao chuyên nghiệp. Với tâm lý thoải mái, phấn khởi, VĐV sẽ thi đấu thăng hoa và mang về nhiều kết quả tốt hơn”.
Thông thường, ngoài kế hoạch huấn luyện, chế độ lương thưởng, dinh dưỡng... việc học văn hóa là vấn đề được nhiều phụ huynh cân nhắc trước khi cho con em theo nghiệp thể thao. Ngành thể thao thành phố thường xuyên lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của VĐV và gia đình để kịp thời hỗ trợ các em yên tâm học tập, rèn luyện.
Nhằm tạo điều kiện học tập thuận lợi hơn cho VĐV sau hợp nhất, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ vừa có buổi làm việc với các đơn vị liên quan bàn về công tác dạy văn hóa cho VĐV thành tích cao. Nội dung tập trung vào việc lựa chọn địa điểm học, cơ sở vật chất, phương pháp giảng dạy và thời gian học phù hợp với đặc thù thể thao. Mục tiêu đặt ra là giúp VĐV đảm bảo học văn hóa và cân đối việc tập luyện để đạt thành tích tốt ở các giải thể thao.
Ông Trương Công Quốc Việt, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ, cho rằng: “Vấn đề học văn hóa của VĐV luôn được ngành quan tâm, tạo mọi điều kiện tốt nhất để hỗ trợ VĐV vừa tập luyện thể thao thành tích cao vừa hoàn thành chương trình học văn hóa để sau này có hành trang tốt bước vào đời. Chúng tôi đang xây dựng các kế hoạch phù hợp nhất để đảm bảo không làm ảnh hưởng, gián đoạn quá trình học văn hóa của VĐV”.
Đào tạo văn hóa cho VĐV là hướng đi đúng đắn, góp phần bồi dưỡng nguồn nhân lực thể thao có tri thức, bản lĩnh, giúp các em tự tin bước tiếp sau ánh hào quang thành tích.
Bài, ảnh: HỒNG NHUNG