Hơn 12 năm qua, bên cạnh nâng cao chất lượng đào tạo, Trường Đại học Nam Cần Thơ (DNC) luôn quan tâm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), chuyển đổi số (CÐS) vào mọi hoạt động, qua đó góp phần cung cấp nguồn nhân lực trình độ cao cho TP Cần Thơ và ÐBSCL. Tiến sĩ Nguyễn Văn Quang, Hiệu trưởng Trường Ðại học Nam Cần Thơ, cho biết:
- DNC luôn tích cực ứng dụng CNTT và CĐS vào công tác quản lý và đào tạo. Chẳng hạn, nhà trường đã triển khai hệ thống quản lý học tập trực tuyến, giúp sinh viên có thể dễ dàng tra cứu thông tin, nộp bài, tham gia các khóa học trực tuyến. Công tác quản lý điểm số, lịch thi và các hoạt động hành chính cũng đã được số hóa để nâng cao hiệu quả công tác. Trường cũng đã đạt được những dấu ấn quan trọng trong công tác CĐS như cải thiện quy trình làm việc, tối ưu hóa các nguồn lực, tăng cường khả năng tương tác giữa sinh viên và giảng viên.
Nhà trường đã chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị công nghệ hiện đại; đặc biệt là các phòng học thông minh, máy chủ, hệ thống mạng internet tốc độ cao, phần mềm quản lý học tập và nghiên cứu khoa học. Đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý cũng được đào tạo thường xuyên về ứng dụng CNTT. Dù vậy, một trong những trăn trở lớn nhất hiện nay là sự thiếu hụt nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao trong lĩnh vực CNTT và CĐS, cũng như việc nâng cao kỹ năng số cho giảng viên và sinh viên. Điều này đòi các trường ĐH nói chung, DNC nói riêng nỗ lực đầu tư nguồn lực cơ sở vật chất, trang thiết bị thực hành thực tập, tuyển dụng và nâng cao trình độ đội ngũ giảng viên… Đồng thời, đẩy mạnh đa dạng hóa ngành nghề, lĩnh vực đào tạo, nhất là lĩnh vực phục vụ Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
* Xin thầy cho biết thêm về các ngành đào tạo tại trường, nhất là những ngành phục vụ công tác chuyển đổi số?
- Hơn 12 năm qua, DNC đã phát triển đào tạo được đa ngành, đa hệ, đa bậc, với 45 ngành bậc đại học chính quy, 6 ngành thạc sĩ, 1 ngành tiến sĩ... Ngoài ra, trường đã liên kết với Trường Đại học Khoa học - Công nghệ Malaysia (MUST) đào tạo cử nhân quốc tế ngành Quản trị kinh doanh tại trường và tại Malaysia. Đến nay, quy mô đào tạo của trường lên đến hơn 24.000 học viên, sinh viên. Trường đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép đào tạo 3 ngành mới: Răng - Hàm - Mặt, Y học dự phòng, Điều dưỡng.
Bên cạnh đó, nhằm đáp ứng nhu cầu phục vụ công tác CĐS, DNC còn tập trung đầu tư, phát triển các ngành ở lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, CNTT... Trong đó, có ngành mới là Vi mạch bán dẫn, một ngành quan trọng trong CĐS, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế đang ngày càng chú trọng vào công nghệ cao và các ứng dụng điện tử. Nhà trường mở ngành này nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường lao động, đặc biệt là ở vùng ĐBSCL và cả nước. Để phục vụ đào tạo cho ngành này, nhà trường đã đầu tư vào các phòng thí nghiệm hiện đại, các thiết bị chuyên dụng trong nghiên cứu và giảng dạy vi mạch, cùng với việc hợp tác với các doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo quốc tế để cung cấp chương trình học chất lượng cao.
* Định hướng phát triển sắp tới của trường trong công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho CĐS như thế nào, thưa thầy?
- Trong thời gian tới, DNC sẽ tiếp tục phát triển các chương trình đào tạo chất lượng cao, đặc biệt là trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, vi mạch bán dẫn và CĐS. Trường tập trung phát triển các chương trình đào tạo liên kết với các doanh nghiệp trong và ngoài nước để sinh viên có thể áp dụng kiến thức vào thực tiễn. Bên cạnh đó, nhà trường cũng sẽ mở rộng các chương trình đào tạo trực tuyến và các khóa học ngắn hạn, nhằm phục vụ nhu cầu học tập của sinh viên và người lao động tại TP Cần Thơ, ĐBSCL và cả nước.
* Xin cảm ơn thầy!
B.Ngọc (Thực hiện)