09/04/2012 - 21:26

Chuyến đi ngắn, ý nghĩa lớn

Tổng thống Zardari (trái) và Thủ tướng Singh trong cuộc gặp hiếm hoi tại New Delhi ngày 8-4.

Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari vừa có chuyến công du chớp nhoáng tới Ấn Độ. Đây là chuyến đi đầu tiên của ông trên cương vị Tổng thống Pakistan tới quốc gia láng giềng kể từ năm 2005 đến nay. Chuyến thăm chỉ vỏn vẹn trong một ngày nhưng đã mở ra một tương lai tốt đẹp hơn cho mối quan hệ nhiều duyên nợ giữa hai quốc gia có tiềm lực hạt nhân bao lần lâm vào cảnh đối đầu căng thẳng này.

Trong cuộc gặp chỉ kéo dài 40 phút tại dinh thự của người đứng đầu Chính phủ Ấn Độ ở Thủ đô New Delhi ngày 8-4, Tổng thống Zardari và Thủ tướng nước chủ nhà Manmohan Singh đã có cuộc hội đàm về nhiều vấn đề mà hai bên cùng quan tâm, trong đó có vấn đề tranh chấp khu vực Kashmir, vấn đề chống khủng bố và tăng cường giao thương giữa hai nước. Lãnh đạo hai nước đã đạt được thỏa thuận nới lỏng thị thực nhập cảnh, mở rộng cửa biên giới, tạo thuận lợi cho công dân hai nước tăng cường giao lưu, thăm viếng và phát triển thương mại.

Phát biểu trong một cuộc họp báo ngắn, Tổng thống Zardari tuyên bố cuộc gặp của ông với Thủ tướng Singh rất hữu ích, vì hai bên đã thảo luận mọi vấn đề của nhau và còn hy vọng được tái ngộ trên lãnh thổ Pakistan. Thủ tướng Singh thì cho biết ông đã nhận được lời mời của Tổng thống Zardari sang thăm Pakistan và sẽ thực hiện điều này trong thời gian thích hợp. Theo tờ Thời báo New York, từ khi lên làm Thủ tướng Ấn Độ, ông Singh đã nhiều lần bày tỏ mong muốn đi thăm Islamabad, nhưng chưa thực hiện được vì các lý do chính trị nội bộ hoặc những trục trặc gây căng thẳng giữa hai nước. Nếu chuyến thăm được diễn ra thì đây là dấu mốc lớn trong quan hệ nhiều thăng trầm giữa hai nước.

KIẾN HÒA (Theo Nytimes, Dailytimes)

Chia sẻ bài viết