29/11/2017 - 21:28

Chung tay chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái 

TP Cần Thơ vừa tổ chức lễ phát động “Tháng hành động vì bình đẳng giới (BĐG) và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới” (gọi tắt là Tháng hành động vì BĐG), nhằm nâng cao nhận thức người dân về BĐG, nhất là đối với phụ nữ và trẻ em gái. Qua đó, kêu gọi mọi người chung tay xóa bỏ bất BĐG, hướng tới xã hội văn minh, hạnh phúc và phát triển bền vững.

Đồng chí Phan Thị Hồng Nhung, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ và đồng chí Vũ Thị Cánh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố tặng quà trẻ em gái có hoàn cảnh khó khăn tại lễ phát động Tháng hành động. Ảnh: XUÂN ĐÀO

Tháng hành động vì BĐG năm 2017 với chủ đề “Chung tay chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái” diễn ra từ ngày 15-11 đến 15-12-2017. Đây là năm thứ hai TP Cần Thơ triển khai Tháng hành động. Thời gian qua, TP Cần Thơ thực hiện hiệu quả công tác BĐG, nhất là đối với phụ nữ và trẻ em gái, đảm bảo mục tiêu về BĐG. Mô hình phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới và bạo lực gia đình (BLGĐ) triển khai tại 71/85 xã, phường, thị trấn; góp phần mang lại kết quả các vụ bạo lực giảm dần từng năm.

Tuy nhiên, theo thống kê của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ TP Cần Thơ, năm 2017, toàn thành phố xảy ra 63 vụ bạo lực, trong đó, có 46 vụ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em. Nguyên nhân do bất BĐG và người dân thiếu hiểu biết pháp luật. Cụ thể, bà Nguyễn Thị Kim Thoa (SN 1966, ở khu vực Yên Hạ, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng) thường xuyên bị chồng bạo hành do ghen tuông vô cớ, chửi mắng, hành hạ, khiến tinh thần bà suy kiệt. Nhiều lần Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) và các ngành chức năng phường đến gia đình, trực tiếp tư vấn, tuyên truyền các quy định để vợ chồng bà Thoa hiểu và giáo dục các con sống đầm ấm, hạnh phúc.

Để thực hiện hiệu quả Tháng hành động năm 2017, đồng chí Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố và UBND các quận, huyện tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác BĐG, BLGĐ, bạo lực học đường. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về BĐG và phòng, chống BLGĐ trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, quan tâm bồi dưỡng, đào tạo, nâng cao năng lực, kỹ năng cho đội ngũ nữ cán bộ quản lý, lãnh đạo, nữ đại biểu HĐND các cấp, cán bộ làm công tác BĐG, gia đình và vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp, ngành, cơ quan, doanh nghiệp. Bên cạnh đó, tiếp tục tổ chức triển khai hiệu quả các hoạt động Đề án “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030” của Thủ tướng Chính phủ tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương của TP Cần Thơ; gắn kết phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; thành phố an toàn, thân thiện với phụ nữ và trẻ em gái. Triển khai chương trình hành động về phòng, chống tác hại của trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh đối với sinh viên, học sinh. Tích cực vận động xã hội hóa để hỗ trợ phụ nữ và trẻ em nghèo, phụ nữ và trẻ em bị bạo lực vươn lên trong cuộc sống và xây dựng các mô hình phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới tại cộng đồng...

Hưởng ứng chiến dịch truyền thông về BĐG năm 2017, quận Bình Thủy và UBND phường Thới An Đông phối hợp tổ chức Lễ phát động “Tháng hành động vì BĐG”. Qua đó, góp phần giảm thiểu tình trạng bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái. Năm 2017, Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ quận phối hợp các ngành triển khai tốt các hoạt động BĐG, nhất là tham mưu, đề xuất xây dựng và thực hiện các chính sách để tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo. Hiện, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy của quận nhiệm kỳ 2016-2020 là 35%, tăng 5% so với nhiệm kỳ trước; tỷ lệ nữ tham gia Ban Thường vụ Quận ủy 33,33%; HĐND các cấp 36,73%; lãnh đạo nữ chủ chốt UBND các cấp 44,44%; cấp phòng, ban chuyên môn 38,89%... Theo bà Phan Thị Nguyệt, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Thủy, sắp tới, quận chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể địa phương tăng cường tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các văn bản liên quan phụ nữ và trẻ em gái, nhất là BĐG trong lĩnh vực gia đình, tạo điều kiện để phụ nữ tham gia hoạt động xã hội...

XUÂN ĐÀO

Chia sẻ bài viết