23/02/2018 - 09:11

Chung sức xây dựng văn minh đô thị 

Hưởng ứng phong trào “Thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị”, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) quận Cái Răng xung kích thực hiện các công trình, phần việc bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn giao thông (ATGT)... Qua đó, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng quận nhà văn minh, giàu đẹp...

Cán bộ, đoàn viên phường Ba Láng xóa quảng cáo trái phép trên cột điện. 

Hằng tháng, Ban Chấp hành Đoàn phường Ba Láng tổ chức ra quân xóa quảng cáo trái phép trên cột điện, phát quang bụi rậm, chăm sóc hoa các tuyến đường… Các hoạt động tạo hiệu ứng tích cực cho ĐVTN các khu vực. Bạn Nguyễn Ngọc Minh Thùy, Bí thư Chi đoàn khu vực 4, cho biết: “Chúng tôi thường xuyên phối hợp Ban Nhân dân khu vực làm vệ sinh, chăm sóc hoa các tuyến đường lớn trong khu vực. ĐVTN địa phương tích cực tham gia hoạt động vớt rác trên sông, trồng cây xanh do Ban Thường vụ Quận đoàn Cái Răng tổ chức”.

Anh Lê Nguyễn Khang, Phó Bí thư Đoàn phường Ba Láng, cho biết: Phong trào “Thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị” được Đoàn phường triển khai thực hiện thường xuyên, với các nội dung: vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn minh đô thị (VMĐT), cảnh quan; phòng, chống tệ nạn xã hội, tham gia giữ gìn trật tự ATGT...

Trong đó, ĐVTN phường tổ chức nhiều hoạt động xây dựng VMĐT, như: xây dựng tuyến đường ATGT khu vực 2; trồng hoa mười giờ, hoa quỳnh anh các tuyến đường ven sông thuộc các khu vực 3, 4… Đội Thanh niên tình nguyện phường Ba Láng phối hợp lực lượng chức năng tổ chức 32 cuộc tuần tra giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo ATGT, với 389 lượt ĐVTN tham gia. Thời gian tới, Đoàn phường tiếp tục xây dựng tuyến đường đẹp khu vực 3 và 4; vận động nhân dân gắn đèn chiếu sáng tuyến đường cạnh rạch Xẻo Tre thuộc khu vực 4.

 Theo chị Phạm Ngọc Diệu, Bí thư Quận đoàn Cái Răng, năm qua, ĐVTN quận Cái Răng có nhiều hoạt động hưởng ứng phong trào “Thanh niên tham gia xây dựng VMĐT”. Ban Thường vụ (BTV) Quận đoàn thường xuyên tổ chức ra quân lắp đặt bảng tuyên truyền ATGT tại 7 phường. Đồng thời, tiếp tục củng cố 21 cổng trường ATGT, đảm bảo an toàn cho phụ huynh và học sinh thời gian cao điểm.

BTV Quận đoàn phối hợp Công ty Điện lực TP Cần Thơ, Đoàn Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ và UBND phường Hưng Thạnh tổ chức gắn 302 bóng đèn led tuyến đường dài trên 4.000m, với tổng trị giá trên 250 triệu đồng; phối hợp Điện lực Cái Răng thực hiện Công trình thanh niên “Lắp đặt bóng đèn năng lượng mặt trời chiếu sáng Chợ nổi Cái Răng”...

Góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, đồng thời, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của ĐVTN đối với các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, Quận đoàn Cái Răng tuyên truyền sâu rộng trong ĐVTN và quần chúng nhân dân ý thức bảo vệ môi trường.

Quận đoàn phối hợp các đơn vị Đoàn khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng Trường Đại học Cần Thơ, Cụm Đoàn Cảnh sát Nhân dân TP Cần Thơ tổ chức ra quân trồng 1.650 cây xanh, hoa các loại tại Khu di tích lịch sử “Địa điểm chiến thắng của Tiểu đoàn Tây Đô tại rạch Ông Cửu năm 1968”, bờ kè Xóm Chài (phường Hưng Phú), với kinh phí là 70 triệu đồng...

Hiện các cơ sở Đoàn thuộc Quận đoàn Cái Răng xây dựng những mô hình VMĐT hiệu quả, gồm: “Tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp”, “Tuyến đường chung sức thắp sáng”, “Tuyến đường ATGT”, “Thứ bảy tình nguyện”, “Chủ nhật xanh”…

Các mô hình ngày càng được đông đảo ĐVTN, người dân đồng tình hưởng ứng. Năm 2018, BTV Quận đoàn tiếp tục tập trung các nhiệm vụ trọng tâm: củng cố và xây dựng mới các tuyến đường VMĐT; thường xuyên tổ chức ra quân vớt rác trên sông và vệ sinh môi trường các tuyến đường toàn quận...

Chị Phạm Ngọc Diệu nói: “Chúng tôi sẽ tập trung xây dựng mô hình “Tuyến đường chung sức thắp sáng” thuộc các phường Ba Láng, Phú Thứ và Hưng Thạnh. Đồng thời, xây dựng tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp trên địa bàn quận”.

Bài, ảnh: Phạm Trung

Chia sẻ bài viết