22/12/2011 - 09:54

Chúc mừng các chức sắc và đồng bào công giáo, Tin Lành nhân lễ Giáng sinh

(CT)- Ngày 21-12-2011, đại diện Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP Cần Thơ tổ chức các đoàn đến thăm, tặng quà, chúc mừng các vị Linh mục, Mục sư, đồng bào Công giáo, các hệ phái Tin Lành ở một số nhà thờ, Hội thánh trên địa bàn thành phố nhân dịp lễ Giáng sinh.

Đoàn do ông Trần Minh Quang, Phó Chủ tịch UBMTTQVN thành phố làm Trưởng đoàn, đã đến thăm Giáo xứ Bò Ót (quận Thốt Nốt); Giáo xứ Kim Hòa và Giáo xứ Đồng Công (xã Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh); Linh mục Bùi Duy Tân, Hạt trưởng Hạt Vĩnh Thạnh; Linh mục Phan Đình Sơn, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo TP Cần Thơ. Đoàn do ông Nguyễn Trung Hiếu, Phó Chủ tịch UBMTTQVN thành phố làm Trưởng đoàn, đã đến thăm Mục sư Trương Công Hoằng, Trưởng Ban đại diện Hội thánh Cơ Đốc phục lâm thành phố Cần Thơ (nhà thờ Vàm Nhon, huyện Thới Lai); nhà thờ Trường Long, huyện Phong Điền; Linh mục Nguyễn Ngọc Tỏ, Chánh xứ An Bình, quận Ninh Kiều.

Tại các điểm đến, đại diện các đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe các vị chức sắc; chúc các vị chức sắc và đồng bào Công giáo, Tin lành một mùa giáng sinh và năm mới an lành, tươi vui, hạnh phúc. Các đoàn cũng thông tin tóm tắt thành tựu kinh tế-xã hội của thành phố năm 2011; ghi nhận những đóng góp của các vị chức sắc, đồng bào Công giáo, Tin Lành vào sự phát triển chung của thành phố. Đại diện các đoàn cũng bày tỏ mong muốn các vị chức sắc cùng đồng bào Công giáo, Tin Lành tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc; tích cực góp phần xây dựng TP Cần Thơ văn minh, hiện đại. Đại diện chức sắc ở các nhà thờ, Hội thánh bày tỏ niềm phấn khởi trước sự quan tâm, chăm lo của Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể các cấp; hứa sẽ động viên các tín đồ đoàn kết lương giáo, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng TP Cần Thơ ngày càng phát triển.

THÁI AN-P. LAM

Chia sẻ bài viết