09/09/2017 - 10:34

Chứa mại dâm lãnh 10 năm tù

(CT)- Ngày 8-9-2017, HĐXX sơ thẩm-TAND TP Cần Thơ đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Bích (SN 1979, ngụ phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) 10 năm tù về tội chứa mại dâm và Phạm Hoàng Trí (SN 1990, ngụ phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) 3 năm tù về tội mua dâm người chưa thành niên.

Khoảng năm 2015, Nguyễn Thị Ngọc Bích thuê mặt bằng tại đường Nguyễn Văn Linh, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ mở quán cà phê kinh doanh dịch vụ massage. Đầu năm 2016, em L.T.H.N (sinh ngày 2-3-2003) đến quán cà phê của Bích xin vào làm thuê nhưng không được trả lương mà chỉ được hưởng tiền “boa” của khách. Sau đó, ngoài nhiệm vụ bán cà phê, massage, Bích còn gợi ý với L.T.H.N bán dâm cho khách tại tiệm massage. Khi khách có nhu cầu thì Bích ngã giá, tiền bán dâm từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng/ lần mua dâm. Nếu em L.T.H.N thu trực tiếp của khách thì đưa lại cho Bích từ 50.000 đến 100.000 đồng. Tổng số lần em L.T.H.N bán dâm tại tiệm của Bích khoảng 20 lần, nhưng khách mua dâm là người lạ nên em L.T.H.N không biết tên và địa chỉ, chỉ biết được Phạm Hoàng Trí có mua dâm. Ngày 12-4-2016, Trí lại quán Bích uống cà phê, thì em L.T.H.N kêu Trí chở về nhà Trí chơi. Đến ngày 15-4-2016, mẹ ruột của em L.T.H.N đến Công an phường Cái Khế, quận Ninh Kiều trình báo em L.T.H.N mất tích. Sau đó, Cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam Bích và Trí. Đối với các đối tượng mua dâm, do L.T.H.N không nhớ cũng không biết địa chỉ những người mua dâm nên cơ quan điều tra không có cơ sở để xử lý.

P.N

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
chứa mại dâm