01/12/2011 - 08:52

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy:

Chú trọng phòng ngừa, ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí

(CT)- Chiều 30-11-2011, tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba (khóa X) (gọi tắt NQTƯ 3) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng (PCTN), lãng phí”, do Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ tổ chức, nhiều đại biểu đã tập trung phân tích những kết quả đạt được cũng như những hạn chế và giải pháp để thực hiện hiệu quả công tác này thời gian tới.

Theo đánh giá của Thành ủy Cần Thơ, qua 5 năm triển khai, quán triệt thực hiện NQTƯ 3 và Luật PCTN, công tác PCTN, lãng phí của thành phố có nhiều chuyển biến tích cực; các biện pháp phòng ngừa được tiến hành đồng bộ, hiệu quả; nhận thức của cán bộ, đảng viên, quần chúng được nâng lên, nhiều người giữ vững phẩm chất đạo đức, đi đầu trong cuộc đấu tranh PCTN. Nhờ đó, tệ tham nhũng, lãng phí từng bước được kiềm chế, ngăn chặn, góp phần ổn định tình hình ANTT, thúc đẩy phát triển kinh tế -xã hội ở địa phương. Bên cạnh việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc thực hiện NQTƯ 3, đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục PCTN, kết hợp với thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để nâng cao tính trách nhiệm trong CBCC và nhân dân về công tác này  thì việc kiểm tra để phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí cũng được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm, thực hiện tốt. Từ năm 2007 đến nay, thành phố đã tiếp nhận 339 đơn và tin tố giác liên quan đến tham nhũng. Qua làm rõ đã giải quyết được 282 đơn (tỷ lệ 83,2%). Từ cuối năm 2006 đến nay, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp đã kiểm tra và kết luận có 378 đảng viên vi phạm, đã thi hành kỷ luật 213 đảng viên, trong đó có 30 trường hợp liên quan đến tham nhũng, đã đề nghị thu hồi trên 5,1 tỉ đồng nộp ngân sách và 5.000m2 đất. Ngành Thanh tra cũng đã phát hiện nhiều vụ sai phạm kinh tế với số tiền trên 15,4 tỉ đồng, kiến nghị xử lý 10 tập thể và 107 cá nhân. Các ngành chức năng đã thụ lý 27 vụ án tham nhũng, khởi tố 47 bị can, trị giá tài sản liên quan đến tham nhũng trên 14,4 tỉ đồng. Việc xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng cũng được thực hiện nghiêm túc.

Đến dự và phát biểu tại hội nghị, ông Phan Bá, Vụ trưởng Vụ 8 (Vụ phụ trách phía Nam) thuộc Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN, đánh giá cao những nỗ lực của Cần Thơ đạt được trong việc cụ thể hóa NQTƯ 3 vào công tác PCTN hiệu quả. Tuy nhiên, đây là lĩnh vực hết sức nhạy cảm, đầy khó khăn, phức tạp, ông lưu ý địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân để ngăn chặn tham nhũng, lãng phí. Tập trung tuyên truyền những kinh nghiệm, cách làm hay, gương điển hình về PCTN, lãng phí và phải  bảo vệ tốt người tố cáo tham nhũng.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy yêu cầu các ngành, các cấp cần nhanh chóng khắc phục những hạn chế trong công tác PCTN mà hội nghị  đã tập trung phân tích. Phải xem công tác PCTN là lĩnh vực quan trọng, tham nhũng là quốc nạn, kết hợp tuyên truyền PCTN, lãng phí với đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tăng cường bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác PCTN. Đảm bảo công khai minh bạch trong mọi hoạt động các cơ quan, đơn vị, tổ chức, nhất là những lĩnh vực nhạy cảm như các dự án đấu thầu, xây dựng cơ bản,...  Tăng cường vai trò giám sát, kiểm tra của nhân dân và các cơ quan dân cử, chú trọng phòng ngừa, ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, như mục tiêu mà Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN đã đề ra.

LAN HƯƠNG

Chia sẻ bài viết