07/07/2018 - 17:56

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thăm Trường Đại học Nam Cần Thơ 

(CT)- Ngày 7-7, ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN); ông Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, cùng đoàn công tác thành phố đến thăm Trường Đại học Nam Cần Thơ.

Ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Trần Thanh Mẫn đánh giá cao nỗ lực của tập thể thầy trò Trường Đại học Nam Cần Thơ trong thời gian qua. Đồng thời lưu ý, trường cần nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo; chương trình đào tạo phải đảm bảo tính liên thông, tăng thời lượng thực hành thực tập, giảm lý thuyết. Hơn hết là gắn đào tạo với giáo dục đạo đức lối sống cho sinh viên, đào tạo đáp ứng nhu cầu thị trường lao động.

Ông Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy Cần Thơ trồng cây lưu niệm tại trường.

Là 1 trong 6 trường đại học đóng trên địa bàn thành phố, 5 năm qua, Trường Đại học Nam Cần Thơ đã nỗ lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, hệ thống phòng học, thí nghiệm thực hành hiện đại cùng đội ngũ cán bộ, giảng viên (tổng cộng với 542 người; trong đó, có 1 Giáo sư, 12 Phó Giáo sư, 61 tiến sĩ, 304 thạc sĩ), đảm bảo phục vụ đào tạo cho hơn 8.000 sinh viên. Dịp này, lãnh đạo Trường Đại học Nam Cần Thơ bày tỏ mong muốn được thuê phần đất có diện tích hơn 10.960m2 dài hạn (50 năm) và trả tiền đất một lần cho cả thời gian thuê; được hỗ trợ phân bổ nền tái định cư để trường mua và tiến hành bố trí tái định cư cho những hộ nằm trong phần đất quy hoạch xây dựng trường; được hỗ trợ thủ tục xin giấy phép xây dựng Bệnh viện Đa khoa Nam Cần Thơ;… Bí thư Thành ủy Trần Quốc Trung ghi nhận những kiến nghị này và cho biết sẽ trao đổi với các đơn vị chức năng để sớm tháo gỡ khó khăn cho trường trên tinh thần thực hiện theo đúng quy định nhà nước.

Tin, ảnh: B.KIÊN

Chia sẻ bài viết