25/04/2009 - 08:34

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn

* Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào rời Hà Nội, thăm thành phố Hồ Chí Minh

Trưa 24-4, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn và phu nhân đang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn và Phu nhân sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam và nhấn mạnh chuyến thăm sẽ góp phần đưa quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào lên tầm cao mới. Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng về mối quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai nước đang ngày càng phát triển tốt đẹp; cho rằng thời gian qua, tuy chịu những tác động tiêu cực của khủng hoảng tài chính toàn cầu, nhưng nền kinh tế Lào vẫn giữ được sự tăng trưởng đáng mừng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn bày tỏ vui mừng được sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam; chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành cho Đồng chí, Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Lào sự đón tiếp thân mật và trọng thị. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn cũng bày tỏ niềm vui được chứng kiến những thành tựu to lớn và sự phát triển của Việt Nam với tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và liên tục, đời sống nhân dân được nâng cao, vị thế và vai trò của Việt Nam cũng ngày càng cao trên trường quốc tế, đó chính là nguồn động viên, khích lệ đối với nhân dân các bộ tộc Lào.

* Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã chia tay Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Lào trước khi đoàn rời Hà Nội, thăm thành phố Hồ Chí Minh, tiếp tục chương trình thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn và Phu nhân đã nhận lời mời sang thăm Việt Nam và nhấn mạnh, chuyến thăm đã làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, sự hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào; là nguồn động viên cổ vũ nhân dân hai nước vượt qua khó khăn thách thức trong thời điểm hiện nay trước những tác động của suy giảm kinh tế toàn cầu.

* Tối 24-4, trong cuộc gặp thân mật Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải và Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân tại Hội trường Thống Nhất, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn bày tỏ mong muốn các doanh nghiệp, nhà đầu tư TP Hồ Chí Minh có thêm nhiều dự án, công trình mới tại các địa phương của Lào.

TP Hồ Chí Minh là một trong những địa phương đi đầu trong việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác được hai Đảng, hai Chính phủ ký kết, tích cực triển khai các chương trình hợp tác phong phú với nhiều địa phương của Lào. Hợp tác giữa TP Hồ Chí Minh với Viên Chăn và Chăm-pa-sắc cũng đang phát triển ngày càng sâu rộng hơn trên các lĩnh vực kinh tế, giáo dục đào tạo, văn hóa.

* Trong thời gian Đoàn ở thăm Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào do Phó Chủ tịch Hội Đỗ Văn Tài dẫn đầu và Đại diện quân tình nguyện Việt Nam do Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương, nguyên Trưởng đoàn Quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp Lào đã đến chào Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn.

ĐỖ QUYÊN – ĐỖ CƯỜNG - THI CẦM (TTXVN)

Chia sẻ bài viết