21/08/2008 - 08:58

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dự mít tinh kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại An Giang

(CT)- Ngày 20-8-2008, tại TP Long Xuyên, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh An Giang long trọng tổ chức mít tinh kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888-20/8/2008). Các đồng chí: Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Vũ Trọng Kim, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu và hơn 700 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ lão thành cách mạng, chiến sĩ, nhân sĩ trí thức, đại diện tôn giáo, dân tộc tỉnh An Giang tới dự...

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào thắp hương tại Đền thờ Chủ tịch Tôn Đức Thắng ở xã Mỹ Hòa Hưng. 

Đọc diễn văn ôn lại thân thế, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Hoàng Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang, nhấn mạnh: Hơn nửa thế kỷ hoạt động cách mạng, Chủ tịch Tôn Đức Thắng đã có những cống hiến to lớn cho Đảng, Nhà nước ta. Trên cương vị là người lãnh đạo chủ chốt của Đảng, người đứng đầu Nhà nước, Công đoàn và Mặt trận, Chủ tịch Tôn Đức Thắng là hình ảnh tiêu biểu của khối đại đoàn kết dân tộc; với đức tính khiêm tốn, lối sống giản dị, trung thành vô hạn với Tổ quốc và ý chí chiến đấu kiên cường, bất khuất trước kẻ thù... Phát biểu tại buổi lễ, các đồng chí đại diện lãnh đạo TP Long Xuyên, đại diện tuổi trẻ và công nhân lao động tỉnh An Giang thể hiện quyết tâm học tập và làm theo tấm gương của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, năng động, sáng tạo, tự lực tự cường xây dựng tỉnh An Giang ngày càng giàu mạnh.

Trước đó, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước; đại diện các tỉnh, thành phố trong khu vực ĐBSCL và lãnh đạo tỉnh An Giang đã đến dâng hương tại Tượng đài Chủ tịch Tôn Đức Thắng ở phường Mỹ Long và Đền thờ Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại xã Mỹ Hòa Hưng (TP Long Xuyên).

Tin, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết