30/10/2025 - 22:45

Chủ động chăm sóc, bảo vệ cây trồng an toàn mùa mưa, lũ và triều cường 

(CT) - Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) TP Cần Thơ vừa có công văn gửi UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố về việc chăm sóc cây trồng trong điều kiện mưa, lũ và triều cường.

Nông dân trồng bắp tại xã Đông Thuận, TP Cần Thơ, luôn quan tâm chăm sóc, theo dõi thời tiết để chủ động ứng phó.

Công văn nêu rõ, mùa mưa năm 2025 tại khu vực TP Cần Thơ, khả năng kết thúc vào những ngày cuối tháng 11, đầu tháng 12. Nhưng sau khi kết thúc, khả năng sẽ có nhiều ngày mưa giông trái mùa, cục bộ mưa vừa kéo dài trong một vài ngày. Những đợt mưa trái mùa khả năng sẽ xuất hiện trong suốt những tháng mùa khô, tạo nên một mùa khô không rõ rệt hoặc còn gọi là mùa khô ẩm ướt trên khu vực. Về bão và áp thấp nhiệt đới, dự báo từ nay đến hết mùa bão khả năng sẽ còn khoảng 2-3 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới trên biển Đông. Về thủy văn, dự báo từ nay đến cuối năm 2025 còn xuất hiện từ 3-4 đợt triều cường mực nước cao, trong đó có 2 đợt triều cường vào đầu tháng 9 và rằm tháng 9 âm lịch có mực nước cao xấp xỉ mực nước triều cường rằm tháng 8 âm lịch vừa qua…

Để chăm sóc, bảo vệ các diện tích lúa thu đông còn lại trên đồng, Sở NN&MT thành phố đề nghị các địa phương chủ động gia cố bờ bao, chuẩn bị phương tiện bơm nước, kịp thời ứng phó với thời tiết cực đoan và đảm bảo máy móc, phương tiện vận chuyển trong thời gian thu hoạch tập trung, tránh bị ảnh hưởng mưa bão và bị động trong khâu chuẩn bị máy móc. Đối với diện tích lúa đông xuân sớm mới xuống giống, cần bón phân cân đối dinh dưỡng, không bón thừa đạm. Tăng cường bón phân kali và bổ sung các nguyên tố trung, vi lượng như canxi, silic... nhằm hạn chế đổ ngã trong mùa mưa bão. Áp dụng tốt giải pháp ngập khô xen kẽ trong quản lý nước. Khuyến cáo nông dân chủ động gia cố bờ bao, theo dõi chặt tình hình nguồn nước.

Đối với rau màu, cần tập trung công tác điều tra dự báo các loại sâu bệnh phát sinh gây hại làm giảm năng suất và chất lượng sản phẩm. Thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết, thông báo đến nông dân khi thời tiết xấu có thể ảnh hưởng đến sản xuất hoa, cây kiểng để kịp thời ứng phó, hạn chế thiệt hại. Đối với cây ăn trái cũng tăng cường công tác dự báo, thông tin cảnh báo thiên tai, diễn biến thời tiết bất lợi ảnh hưởng tới ra hoa, đậu trái. Chằng chống những cây có nguy cơ đổ ngã, tranh thủ thu hoạch những trái chín để tránh rụng trái. Nông dân nên thăm vườn thường xuyên, đề cao cảnh giác với tình hình ngập úng do mưa lớn kéo dài…

Tin, ảnh: KHÁNH TRUNG

Chia sẻ bài viết