21/09/2021 - 16:28

Chống người thi hành công vụ, lãnh án tù 

(CT) - Ngày 21-9, Tòa án Nhân dân quận Cái Răng xét xử vụ án chống người thi hành công vụ theo trình tự thủ tục rút gọn. Hội đồng xét xử tuyên phạt Trần Thành Công (25 tuổi,chạy xe ôm, ngụ phường Tân An, quận Ninh Kiều) 2 năm 6 tháng tù.

Tối 22-8, Công đi bộ từ nhà mình đến nhà bạn gái ở khu vực 7, phường Hưng Phú. Đến nơi, Công trèo qua tường rào phong tỏa phòng, chống dịch COVID-19 để vào nhà bạn gái. Khoảng hơn 20 giờ cùng ngày, đồng chí Nguyễn Phước Qui, cán bộ công an phường Hưng Phú nhận được tin báo có người từ địa bàn khác tự ý đi vào khu vực phong tỏa nên tiến hành kiểm tra, xác minh và phát hiện Công đang ở nhà bạn gái tại tổ 50, khu vực 7.

Bị cáo Trần Thành Công tại phiên tòa sơ thẩm.

Đồng chí Qui yêu cầu Công ra ngoài làm việc. Công không chấp hành, có lời lẽ thách thức, chửi bới rồi vào nhà bếp lấy cây dao lưỡi bằng kim loại tấn công đồng chí Qui, bạn gái can ngăn. Đồng chí Qui gọi điện báo lãnh đạo Công an phường Hưng Phú để xin ý kiến chỉ đạo và đề nghị hỗ trợ. Công an phường Hưng Phú phân công đồng chí Phạm Đức Trung và một số đồng chí khác kết hợp lực lượng bảo vệ dân phố và quân sự phường Hưng Phú đến giải quyết vụ việc. Đến nơi, lực lượng phát hiện Công đang cầm dao bỏ chạy nên yêu cầu dừng lại, nhưng Công không chấp hành. 

Khi đến đoạn dưới dốc cầu Quang Trung, lực lượng đuổi kịp, vận động hợp tác làm việc, nhưng Công vẫn không nghe. Sau đó còn dùng hung khí tấn công vào tay của đồng chí Trung. Đối tượng bỏ chạy được một đoạn thì bị lực lượng khống chế, bắt giữ. Đồng chí Trung có đơn từ chối giám định thương tích, không yêu cầu xử lý hành vi cố ý gây thương tích của Công nên không xem xét hành vi này.

Theo Hội đồng xét xử, hành vi của bị cáo thể hiện sự manh động, đi ngược với chủ trương phòng, chống dịch của chính quyền địa phương, cần phải xử phạt nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung trong xã hội.

Tin, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết