27/11/2012 - 08:48

Chính quyền Ai Cập tìm cách xoa dịu tình hình nguy cấp

Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi ngày 26-11 đã có cuộc gặp với một nhóm thẩm phán cao cấp, nhằm xoa dịu bầu không khí chính trị và an ninh hết sức căng thẳng trước ngày hai phe chống đối và ủng hộ chính phủ tổ chức cuộc biểu tình lớn tại Thủ đô Cairo, điều có thể dẫn đến xung đột khó lường.

 Bầu không khí bất ổn đang bao trùm ở Ai Cập. Ảnh: UPI

Hội đồng Tòa án Tối cao, cơ quan tư pháp cao nhất của nhà nước Ai Cập, hôm 25-11 đã chủ động giảm nhẹ sự phản ứng đối với sắc lệnh hiến pháp của Tổng thống Morsi khi kêu gọi các thẩm phán và công tố viên dưới quyền của mình nên trở lại làm việc, đồng thời thông báo các thành viên của hội đồng này tới dinh tổng thống ngày 26-11 để thuyết phục ông Morsi bãi bỏ một số điều luật gây bất bình công luận.

Trong khi đó, thông cáo của phủ tổng thống Ai Cập đưa ra cuối ngày 25-11 giải thích: "Tổng thống xin nhắc lại rằng sắc lệnh hiến pháp vừa được công bố chỉ mang tính tạm thời nhằm thúc đẩy tiến trình chuyển tiếp dân chủ và xóa bỏ chế độ cũ của ông Hosni Mubarak, chứ không phải để tập trung quyền lực". Thông cáo còn khẳng định Tổng thống cam kết đối thoại với "tất cả các lực lượng chính trị" nhằm đạt được sự đồng thuận trong quá trình hoàn tất dự thảo hiến pháp mới do một ủy ban của hội đồng lập hiến do phe Hồi giáo chiếm đa số biên soạn.

Ông Nader Omran thuộc đảng Tự do và Công lý của Huynh đệ Hồi giáo cũng lên tiếng cho rằng Tổng thống Morsi sẽ trao quyền lập pháp cho Hạ viện Ai Cập một khi dự thảo hiến pháp mới được thông qua trong một cuộc trưng cầu ý dân. Cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội Ai Cập dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 4-2013.

Những lời trấn an, xoa dịu trên của ông Morsi và đảng cầm quyền được gấp rút tuyên truyền trong bối cảnh phe đối lập, gồm các lực lượng tự do và thế tục, tuyên bố sẽ bắt tay nhau chống lại sự độc tài của Huynh đệ Hồi giáo. Bộ trưởng Tư pháp Ahmed Mekki cũng cho rằng, lẽ ra Tổng thống nên tiến hành đối thoại với các lực lượng chính trị trước khi ban hành tuyên bố hiến pháp và cảnh báo cuộc khủng hoảng lòng tin hiện nay có thể sẽ "phá hủy nhà nước Ai Cập".

Sức ép đối với ông Morsi càng lớn khi cả phe đối lập và Huynh đệ Hồi giáo đều tuyên bố sẽ tổ chức một cuộc đại biểu tình quy mô lớn có nguy cơ dẫn đến xung đột đẫm máu vào ngày 27-11 tại Quảng trường Tahrir, nơi châm ngòi cho sự sụp đổ của cựu Tổng thống đầy quyền lực Mubarak. Cuộc biểu tình bạo loạn tại khắp Ai Cập trong 3 ngày qua đã làm 1 người thiệt mạng, hơn 500 người bị thương, hàng trăm kẻ quá khích bị bắt giữ. Trong đó, văn phòng của Huynh đệ Hồi giáo tại tỉnh Nile Delta bị tấn công, làm một thanh niên thiệt mạng, hàng chục người khác bị thương. Tình hình hỗn loạn và bất an đã khiến thị trường chứng khoán Ai Cập thiệt hại nghiêm trọng, mất gần 5 tỉ USD trong ngày 25-11, mức thiệt hại lớn nhất kể từ khi thị trường này mở cửa trở lại sau làn sóng chính biến lật đổ chế độ Mubarak hồi năm ngoái.

KIẾN HÒA (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết