21/08/2009 - 09:09

Chiến lược phát triển năng lượng với các chính sách hợp tác quốc tế

Ngày 20-8, Hội thảo quốc tế “Quy hoạch và chiến lược phát triển năng lượng Việt Nam: Phát huy nội lực, khuyến khích đầu tư nước ngoài, đẩy mạnh hợp tác quốc tế” đã diễn ra tại Hà Nội.

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Hữu Hào cho biết: Chính phủ Việt Nam kêu gọi và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho các nhà đầu tư trong nước và quốc tế đầu tư vào công trình năng lượng. Trong thời gian tới, chính sách năng lượng quốc gia sẽ tập trung phát triển đồng bộ hệ thống năng lượng gồm: điện, than, dầu khí, năng lượng mới và tái tạo; chú trọng phát triển năng lượng cân đối từ khâu thăm dò, khai thác, chế biến, phát triển đồng bộ hệ thống dịch vụ và tái chế. Theo đó, chiến lược phát triển năng lượng được thực hiện bằng các chính sách hợp tác quốc tế về xuất nhập khẩu năng lượng; phát triển khoa học công nghệ; phát triển nguồn năng lượng mới và tái tạo; cải cách cơ cấu tổ chức ngành năng lượng, hình thành thị trường năng lượng cạnh tranh; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Tính đến tháng 7-2009, Việt Nam có 143 dự án FDI vào lĩnh vực năng lượng đạt 6,2 tỉ USD nhưng đây là tỷ lệ không cao bởi số vốn FDI này chỉ chiếm 3,74% về vốn đầu tư FDI cả nước. Riêng đầu tư vào ngành điện, tổng số vốn đăng ký chỉ là 1,1 tỉ USD với 2 dự án thành công đã đi vào hoạt động là Phú Mỹ 2.2 và Phú Mỹ 3.

NGUYỄN KIM ANH (TTXVN)

Chia sẻ bài viết