15/01/2022 - 18:42

Chăm lo, hỗ trợ các đối tượng vui Xuân, đón Tết 

(CT) - UBND thành phố Cần Thơ vừa ban hành Thông báo về việc trợ cấp khó khăn Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 cho các nhóm đối tượng.

Cụ thể mức trợ cấp 1,1 triệu đồng được chi cho người hoạt động cách mạng trước ngày 1-1-1945 đang hưởng ưu đãi hằng tháng; người hoạt động cách mạng từ ngày 1-1-1945 đến trước Tổng khởi nghĩa tháng 8-1945 đang hưởng trợ cấp hằng tháng; Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động trong kháng chiến đang hưởng trợ cấp hằng tháng; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; thân nhân liệt sĩ, người có công giúp đỡ cách mạng, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; con đẻ người hoạt động kháng chiến; tuất thương binh, bệnh binh; tuất người hoạt động cách mạng; đại diện thân nhân Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động trong kháng chiến đã từ trần...

Mức trợ cấp 1 triệu đồng được chi cho người từ 100 tuổi trở lên, đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hộ nghèo trên địa bàn thành phố.

Mức trợ cấp 900.000 đồng được chi cho đối tượng đang hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng; cán bộ công chức, viên chức nhà nước thuộc đơn vị hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan Ðảng đang hưởng lương do ngân sách thành phố, quận, huyện quản lý; cán bộ, công chức phường, xã, thị trấn, những người hoạt động không chuyên trách phường, xã, thị trấn, ấp khu vực...

Mức trợ cấp 800.000 đồng chi đối tượng nuôi dưỡng ở các cơ sở bảo trợ xã hội và cơ sở cai nghiện ma túy do nhà nước quản lý; đối tượng nuôi dưỡng tại 8 cơ sở xã hội ngoài công lập trên địa bàn thành phố.

UBND thành phố Cần Thơ yêu cầu UBND các quận huyện, các đơn vị chức năng khẩn trương chỉ đạo thực hiện cấp phát, không để xảy ra trường hợp chi trùng lắp hoặc bỏ sót đối tượng được trợ cấp, đảm bảo việc chi cho các đối tượng hoàn thành chậm nhất ngày 26-1-2022...

Đại diện Hội Từ thiện và bảo vệ quyền trẻ em TP Cần Thơ trao quà cho trẻ mồ côi cha, mẹ do COVID-19 tại ấp Định Mỹ, xã Định Môn, huyện Thới Lai. Ảnh: XUÂN ĐÀO

* Theo Ðại tá Phạm Ngọc Quang, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP Cần Thơ, ngoài chế độ, tiêu chuẩn Tết do Bộ Quốc phòng quy định, Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 Bộ CHQS thành phố hỗ trợ cán bộ 1 tháng lương cơ bản; đối với hạ sĩ quan, binh sĩ là 1 triệu đồng từ nguồn tăng gia sản xuất. Bộ CHQS thành phố và các cơ quan, đơn vị tổ chức thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại các cơ quan, đơn vị; cán bộ Quân đội đã nghỉ hưu, gia đình chính sách...

Tại các địa phương, Ban CHQS các quận, huyện và phường, xã, thị trấn trích từ nguồn tăng gia sản xuất tổ chức chăm lo cho cán bộ, chiến sĩ vào dịp Tết; thăm và tặng quà gia đình chính sách, người dân có hoàn cảnh khó khăn vì dịch COVID-19, đồng bào dân tộc Khmer… Ðồng thời, tham gia thực hiện Tết Quân Dân năm 2022 ở các địa phương.

* Sáng 15-1-2022, Ủy ban MTTQVN, UBND phường Hưng Lợi (quận Ninh Kiều) tổ chức tặng quà các hộ cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

Mừng xuân Nhâm Dần 2022, Ủy ban MTTQVN, UBND phường Hưng Lợi phối hợp Công ty Cổ phần Phân bón và hóa chất dầu khí Tây Nam Bộ tổ chức tặng quà cho 200 hộ cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Tổng các phần quà gồm tiền mặt, nhu yếu phẩm, bánh… với trị giá 100 triệu đồng. Bà Võ Thị Thanh Chiến, Phó Chủ tịch UBND phường Hưng Lợi, chúc đại diện Công ty và bà con năm mới mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc và làm ăn phát đạt; đồng thời cảm ơn và mong muốn Công ty tiếp tục đồng hành với địa phương thực hiện các hoạt động an sinh xã hội chăm lo cho hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

Các hộ cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn ở phường Hưng Lợi được nhận quà Tết. Ảnh: NGỌC QUYÊN

* Cùng ngày, Ðoàn cán bộ Hội Từ thiện và bảo vệ quyền trẻ em TP Cần Thơ đến thăm hỏi, động viên tinh thần và tặng quà Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 cho 20 trẻ mồ côi cha, mẹ do COVID-19, trên địa bàn huyện Phong Ðiền (4 trẻ), Thới Lai (5 trẻ), Cờ Ðỏ (6 trẻ) và quận Ô Môn (5 trẻ). Mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng, gồm: 500.000 đồng tiền mặt và 10kg gạo, 1 thùng mì, 1 thùng khẩu trang, 3 hộp cá mòi, bánh, sữa do Hội Từ thiện và bảo vệ quyền trẻ em thành phố vận động xã hội hóa.

Theo kế hoạch, ngày 16-1, Ðoàn cán bộ Hội Từ thiện và bảo vệ quyền trẻ em thành phố tiếp tục đến trao 10 phần quà cho trẻ mồ côi cha, mẹ do COVID-19, ở Bình Thủy (2 trẻ), Ninh Kiều (4 trẻ) và Hội Từ thiện (4 trẻ). Những phần quà này nhằm giúp các em có điều kiện vui đón Tết cổ truyền của dân tộc.

TTXVN - NHÓM PV

Chia sẻ bài viết