04/06/2011 - 21:35

Cha mẹ ly hôn ảnh hưởng lâu dài với con cái

Sau 5 năm nghiên cứu, các nhà khoa học Mỹ nhận thấy trẻ em có cha mẹ ly dị thường học hành sa sút so với bạn bè có gia đình hạnh phúc. Cuộc hôn nhân của cha mẹ tan vỡ còn khiến các em sống trong lo lắng, cô đơn, buồn bã và có thể không bao giờ lấy lại được phong độ học hành ngang bằng với các bạn.

 

Những trẻ được nghiên cứu không có bất cứ biểu hiện tiêu cực nào trước khi cha mẹ chúng quyết định chia tay. Tuy nhiên, ngay khi tiến trình ly hôn bắt đầu, chúng phải chịu hàng loạt vấn đề. Các nhà nghiên cứu so sánh sự phát triển cảm xúc và học hành của trẻ trong những gia đình tan vỡ với những trẻ em được sống cùng cha mẹ, với tổng số 3.585 bé trong độ tuổi 1-4. “Những em phải chứng kiến bố mẹ ly hôn thể hiện sự sa sút trong điểm kiểm tra toán và có những vấn đề trong kỹ năng giao tiếp và hành vi nhận thức. Chúng dễ cảm thấy lo sợ, cô đơn, thiếu tự tin và buồn bã hơn trẻ em khác” - chuyên gia Hyun Sik Kim thuộc Đại học Winsconsin Madison nói.

Những nguyên nhân dẫn đến tình trạng suy sụp trên bao gồm tâm trạng căng thẳng (stress) mà các em phải chịu đựng khi phải thường xuyên chứng kiến cha mẹ cãi cọ, đổ lỗi cho nhau về việc ly hôn hoặc tranh cãi quyền chăm sóc con cái. Ông Kim cho rằng tình trạng sống không ổn định mà con cái bị kẹt giữa cha và mẹ có thể làm tan vỡ mạng lưới giao tiếp xã hội của chúng. Một số vấn đề khác còn bắt nguồn từ sự khó khăn về kinh tế do nguồn thu nhập của gia đình đột ngột giảm đi hoặc cha hoặc mẹ trở nên trầm cảm sau lần đổ vỡ.

THUẬN HẢI (Theo Daily Mail)

Chia sẻ bài viết