18/12/2010 - 09:33
Cầu rễ cây nhưng cực chắc
-
Ukraine chật vật đối phó UAV mới của Nga

- Ông Trump trước sức ép từ cuộc chiến Iran
- Anh sẽ tái hợp EU?
- EU và Canada hướng tới “liên minh vì tương lai”
- Singapore dùng thuật toán "mai mối" công chức trẻ
- Khoảng cách tài sản tại Mỹ ngày càng xa
- Latvia xây tường chặn UAV
- Tham vọng bán dẫn của Ấn Độ
- Tổng thống Trump bác tin đề nghị nới lỏng trừng phạt Iran
- Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ: Tổng thống Trump đặt cược vào dự án thép 15 tỉ USD
-
Bùng nổ du lịch nông thôn tại Trung Quốc

- Phương pháp hạt nano điều khiển tế bào ung thư ngừng sinh sôi
- Nhiều nơi làm theo mô hình xử lý rác thải thực phẩm của Hàn Quốc
- Bùng nổ AI thúc đẩy Hàn Quốc mở rộng điện hạt nhân
- Xung đột tại Trung Đông: Iran chuẩn bị nhóm họp với các nước vùng Vịnh
- Xu hướng sinh con ngoài giá thú ở Hàn Quốc
- Vì sao giới tinh hoa Mỹ cho con học tiếng Hoa?
- Ngành năng lượng hạt nhân Mỹ tăng tốc
- Siêu El Nino làm đảo lộn cuộc sống ở Đông Nam Á
- Mỹ trả đũa các biện pháp thuế quan của Canada
 
 
Vùng đồi núi Khasi và Jaintia (Đông Bắc Ấn Độ) - một trong những khu vực ẩm ướt nhất trên Trái đất lâu nay nổi tiếng với những cây cầu dài đến 30 m bằng rễ cây cao su sống đan xen với nhau có niên đại hơn 500 năm. Công trình tự tạo này là sáng kiến của bộ lạc War-Khasis vì họ cho rằng rễ cây cao su với độ bền cao sẽ dễ dàng bắc ngang qua sông. Để thiết kế cây cầu cực bền vượt thời gian, trước hết người ta phải uốn thẳng lại từng rễ cây mỏng và hướng chúng vươn dài tới bờ sông bên kia. Quá trình “bắc” cầu mất trung bình 10-15 năm. Sau khi vươn tới bờ bên kia, rễ cây sẽ được cắm thật sâu xuống đất. Cây cầu trở nên bền chắc theo thời gian và có khả năng phục vụ đến 50 người đi bộ qua mỗi lần.
