 |
|
CLB Đờn ca tài tử ấp Trường Thạnh A,
xã Trường Thành. |
Sau những giây phút cực nhọc với ruộng đồng, cứ cuối tuần, nhiều người ở huyện Thới Lai lại tìm đến các Câu lạc bộ (CLB) Văn hóa, văn nghệ. Huyện hiện có gần 100 CLB Văn hóa, văn nghệ trải đều xuống các ấp. Những CLB này đã góp phần giải quyết nhu cầu vui chơi, giải trí của bà con nông thôn, tạo nên sinh khí cho phong trào văn nghệ ở huyện vùng sâu này.
Thới Lai là một trong những huyện có phong trào đờn ca tài tử phát triển mạnh của TP Cần Thơ. Hầu như xã nào cũng có CLB Đờn ca tài tử. Một số xã như: Trường Thành, Định Môn, Đông Bình... ấp nào cũng có CLB và hoạt động rất mạnh. Trong gần 100 CLB văn hóa, văn nghệ của huyện thì có đến hơn 90 CLB Đờn ca tài tử.
Chúng tôi được tham dự một buổi sinh hoạt với CLB Đờn ca tài tử Gia đình văn hóa ấp Trường Trung, xã Trường Thành. Dù nhạc cụ chỉ là cây ghi-ta phím lõm, cây sến và cây ghi-ta điện nhưng các thành viên ai nấy rất phấn chấn: người đờn, người hát, người khảy chân theo nhịp song lang, gương mặt ai cũng rạng ngời niềm vui. Những tràng pháo tay giòn giã liên tục vang lên. Thành viên trong CLB này hầu hết là nông dân trong ấp. CLB hiện có 25 thành viên, sinh hoạt định kỳ vào tối thứ bảy hằng tuần, xen kẽ tại nhà các thành viên. Ông Hồ Văn Hoàng, Phó chủ nhiệm CLB nói: “Chúng tôi sinh hoạt trải đều tại nhà các thành viên vì muốn tạo tình thân ái của bà con. Phong trào văn nghệ đi đến cùng làng cuối xóm để vừa vui chơi giải trí, vừa phục vụ...”.
CLB Đờn ca tài tử ấp Trường Thạnh A, xã Trường Thành được thành lập cách đây gần 7 năm. Từ 7 thành viên lúc đầu, đến nay phát triển đã được 25 thành viên, sinh hoạt định kỳ vào tối thứ 7 hằng tuần. Có thể nói, CLB là hạt nhân tạo sinh khí văn nghệ lan tỏa cho bà con trong ấp. Sân trước nhà ông Đặng Hải, Chủ nhiệm CLB là điểm sinh hoạt chính. Mỗi lần sinh hoạt rất đông “khán giả miệt vườn” ghé lại để thưởng thức giọng ca của những “nghệ sĩ miệt vườn”. Ông Đỗ Văn Ba, đã ngoài 70 tuổi, phấn khởi: “Mình già rồi, ở nông thôn biết lấy gì để vui chơi. Có CLB này vui lắm, mỗi cuối tuần anh em có dịp gặp nhau, đờn ca!”.
Bên cạnh các CLB Đờn ca tài tử thì những CLB về các bộ môn nghệ thuật truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer cũng phát triển khá mạnh. Huyện có 1 CLB Múa, 2 CLB Văn nghệ quần chúng Khmer. Đặc biệt là CLB Múa không chỉ đạt những thành tích gặt hái được trong các hội thi, hội diễn mà còn tạo ra sân chơi bổ ích cho thanh niên đồng bào dân tộc và góp phần bảo lưu những loại hình văn hóa truyền thống. Thành viên của CLB đều là học sinh con em trong huyện. Những điệu múa truyền thống như: “Rom-vong”, “Sa-ra-van”... tái hiện lại những nét sinh hoạt đậm chất dân dã: tát nước, bắt cá, giao duyên... được các thành viên thể hiện rất điêu luyện, uyển chuyển.
Ở một huyện vùng sâu, việc vui chơi giải trí của bà con dường như chỉ là chiếc ti-vi hoặc ra-đi-ô, những nơi vui chơi giải trí thường xuyên rất hiếm. Bởi vậy, ở huyện Thới Lai, các CLB văn hóa, văn nghệ này được thành lập xuất phát từ nhu cầu giải trí của bà con. Sau những ngày vất vả nơi đồng sâu, ruộng cạn, bà con lại tìm đến CLB để cất cao lời ca tiếng hát, đồng thời gặp gỡ, thăm hỏi lẫn nhau. Ông Trần Văn Na, cán bộ Văn hóa xã Trường Thành, kể: “Ngày trước, bà con không có nơi vui chơi nên lúc rảnh rang là lại nhậu nhẹt, cờ bạc. Nhưng từ khi có các CLB Đờn ca tài tử ở các ấp, những tệ nạn đó đã giảm thiểu. Giờ bà con mình đã chuyển sang mê đờn ca”.
Các CLB Văn hóa, văn nghệ ở Thới Lai là hầu hết được bà con nông dân tự thành lập và tự góp công góp của trang trải hoạt động. Có thể thấy rằng các CLB đã giải quyết được “thế bí” của địa phương trong lúc chưa có điều kiện tổ chức được những sân chơi, mô hình văn hóa, văn nghệ để phục vụ. Đáng ghi nhận là trong chương trình sinh hoạt, các CLB đều lồng ghép phổ biến, giải thích những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và địa phương, phổ biến kinh nghiệm sản xuất, xây dựng gia đình hạnh phúc. Những CLB này đã như những mái nhà chung, thắt chặt tình cảm giữa các thành viên, tạo nên một môi trường sinh hoạt văn hóa cộng đồng lành mạnh.
Gần 100 CLB văn hóa, văn nghệ hoạt động đều khắp huyện Thới Lai còn đóng góp cho phong trào văn hóa, văn nghệ của địa phương trong các kỳ liên hoan, hội thi hội diễn. Ông Lê Văn Phương, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin huyện Thới Lai, giới thiệu: “Những CLB này đã góp phần khơi dậy những giá trị, giúp truyền ngọn lửa đam mê cho thế hệ trẻ hôm nay thêm yêu và có ý thức giữ gìn của những loại hình nghệ thuật truyền thống”. Điển hình như CLB Múa sau gần 4 năm hoạt động đã tạo nên một uy tín cho việc bảo tồn và phát triển loại hình nghệ thuật truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer, là lực lượng chủ lực của đội múa TP Cần Thơ biểu diễn trong Ngày hội Văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào dân tộc Khmer Nam bộ được tổ chức tại quận Ô Môn trong năm 2008. Mới đây, CLB đã phối hợp với Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP Cần Thơ tổ chức chương trình nghệ thuật tổng hợp “Bản sắc Phum Sóc” và để lại nhiều ấn tượng đẹp cho khán giả truyền hình. Những cái tên: Ngọc Mai, Tuyết Hoa, Đặng Hải, Ngọc Thúy... được rất nhiều người ở TP Cần Thơ biết đến bởi họ là những giọng ca tài tử đặc sắc, giúp địa phương dành được nhiều giải thưởng, tất cả đều xuất thân từ thành viên của các CLB Đờn ca tài tử trong huyện.
***
Trong điều kiện sân chơi cho bà con nông thôn khá hiếm hoi thì sự đóng góp của các CLB văn hóa - văn nghệ trên địa bàn huyện Thới Lai đã tạo nên một sinh khí cho đời sống tinh thần ở huyện ngoại thành.
Bài, ảnh: ĐĂNG HUỲNH