04/04/2018 - 20:45

Cấp thẻ căn cước công dân cho học sinh đủ tuổi 

Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an quận Bình Thủy vừa tổ chức hướng dẫn, làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân cho học sinh đến độ tuổi được cấp thẻ. Đây là đợt cấp thẻ tập trung để các em học sinh có giấy tờ tùy thân tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và kỳ thi THPT Quốc gia, năm học 2017-2018.

Cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ học sinh làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân.

Đợt cấp căn cước tập trung diễn ra trong 7 ngày trung tuần tháng 3. Trung bình mỗi ngày Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an quận Bình Thủy tiếp nhận hơn 100 hồ sơ làm căn cước công dân cho học sinh THCS và THPT trên địa bàn; có ngày, Đội tiếp nhận trên 250 hồ sơ. Với tổng số 682 hồ sơ cấp căn cước công dân cho học sinh đủ 14 tuổi của 8 trường THCS và THPT, cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phải làm việc “hết năng suất”. Tuy vất vả nhưng các cán bộ, chiến sĩ luôn hăng hái, tận tình trong việc hướng dẫn học sinh kê khai biểu mẫu và các thủ tục có liên quan phục vụ cho việc cấp thẻ, nhằm giúp học sinh có giấy tờ tùy thân tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018. Đồng thời, chuẩn bị cho công tác tiến tới lộ trình thực hiện giai đoạn 2 Dự án “Hệ thống quản lý thông tin nhân hộ khẩu” trên địa bàn quận.

Đại úy Phạm Hồng Quân, Đội trưởng Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an quận Bình Thủy, cho biết: “Để tạo thuận lợi cho các em làm thủ tục cấp căn cước công dân và đảm bảo lịch học ở trường, 100% cán bộ, chiến sĩ của Đội được huy động trực xuyên suốt từ 7 giờ đến tận 22 giờ mỗi ngày”. Khác với thường ngày, trong đợt cấp căn cước tập trung, thời gian Đội tiếp nhận hồ sơ khá đặc biệt nên dù ban ngày hay buổi tối, lúc nào cũng có đông học sinh đến làm thủ tục. Em Lê Đình Tân, học sinh lớp 12P5, Trường THPT Bình Thủy kể: “Quê em ở tận Bến Tre, được các cô, chú công an quận Bình Thủy hỗ trợ cấp thẻ căn cước công dân, em rất mừng, vì không phải mất nhiều thời gian về quê để làm thủ tục. Cũng nhờ vậy, em đảm bảo thời gian học tập ở trường”. 

Cách làm của Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an quận Bình Thủy trong việc cấp thẻ căn cước tập trung đã tạo thuận lợi cho các công dân Việt Nam đến độ tuổi được cấp thẻ căn cước công dân. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng cải cách hành chính trên địa bàn quận.

Bài, ảnh: THANH XUÂN

Chia sẻ bài viết