02/03/2013 - 08:56

Căng thẳng Nhật-Trung diễn biến phức tạp

Senkaku/Điếu Ngư- trung tâm mâu thuẫn giữa Nhật Bản và Trung Quốc. Ảnh: AP 

Hãng tin Pháp AFP dẫn lời một Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, Tokyo hôm 1-3 đã cho triển khai chiến đấu cơ để chặn đầu một máy bay của Trung Quốc đang hướng tới khu vực quần đảo tranh chấp Senkaku hiện do Tokyo kiểm soát mà phía Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư trên biển Hoa Đông.

Nguồn tin từ các quan chức quốc phòng Nhật cho hay, máy bay cánh quạt Y-12 đã quay trở lại Trung Quốc và chưa xâm nhập không phận xung quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư sau khi Nhật tiến hành điều động máy bay quân sự. Theo lực lượng tuần duyên Nhật Bản, vụ việc xảy ra sau khi 3 tàu hải giám của Trung Quốc tiến vào vùng hải phận cách đảo Uotsuri 12 hải lý lúc 7 giờ sáng (theo giờ địa phương) và rời đi 2 giờ sau đó.

Đây là diễn biến mới nhất trong hàng loạt động thái xâm nhập của tàu thuyền Trung Quốc sau khi Tokyo tuyên bố quốc hữu hóa 3 hòn đảo thuộc quần đảo Senkaku/Điếu Ngư hồi tháng 9 năm ngoái. Mâu thuẫn trở nên sâu sắc hơn trong thời gian gần đây khi Tokyo cáo buộc tàu khu trục của Hải quân Trung Quốc hướng radar điều khiển hỏa lực nhằm vào một chiếc tàu quân sự Nhật Bản mặc dù Bắc Kinh kịch liệt phủ nhận điều này.

Trước đó tại cuộc họp báo ở Thủ đô Bắc Kinh hôm 27-2, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Cảnh Nhạn Sinh ngược lại lên tiếng cáo buộc Nhật Bản là quốc gia khiến căng thẳng ngày một leo thang trong mối quan hệ 2 nước khi có hành động "quấy rối tàu Trung Quốc". Vị này liên tục phủ nhận cáo buộc từ phía Nhật Bản và thậm chí tuyên bố có nhiều bằng chứng cho thấy Tokyo "đã theo dõi chặt chẽ các tàu thuyền và máy bay của Trung Quốc trong thời gian dài, nhằm mục đích giám sát và can thiệp". Do đó, theo Cảnh Nhạn Sinh, "Bắc Kinh có quyền thực hiện các biện pháp đáp trả". Ông Cảnh còn mạnh miệng khẳng định chính phủ của Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đang tìm cách gia tăng căng thẳng giữa hai bên. Ông Cảnh nói: "Các nhà lãnh đạo Nhật Bản đã nhiều lần đưa ra các tuyên bố khiêu khích, phóng đại mối đe dọa từ Trung Quốc cùng nhiều vấn đề quân sự nhằm kích động đối đầu quân sự".

Cáo buộc trên được đưa ra cùng ngày Thủ tướng Shinzo Abe lên tiếng lưu ý cộng đồng quốc tế rằng "trong xã hội hiện đại như ngày nay, mọi nỗ lực thay đổi hiện trạng bằng cách sử dụng vũ lực không thể biện minh cho điều gì cả", khi ông Abe đề cập đến vấn đề tranh chấp với Trung Quốc trong bài phát biểu trước Quốc hội Nhật.

Tại cuộc họp báo, ngoài vấn đề căng thẳng với Nhật Bản, Cảnh Nhạn Sinh còn liên tục phủ nhận cáo buộc cho rằng Trung Quốc đứng đằng sau các vụ tấn công mạng nhằm vào chính phủ, doanh nghiệp và các phương tiện truyền thông của Mỹ. Ông còn tố ngược lại khi cho biết, gần 2/3 trong số 144.000 vụ tấn công trong mỗi tháng từ năm 2012 nhằm vào trang mạng của Bộ Quốc phòng Trung Quốc và một trang web về tin tức quân sự có nguồn gốc từ Mỹ.

VI VI (Theo AFP, New York Times)

Chia sẻ bài viết