04/01/2019 - 09:23

Cần Thơ ra quân năm an toàn giao thông 2019 

(CTO)- Sáng 4-1-2019, Ban An toàn giao thông (ATGT) TP Cần Thơ tổ chức Lễ ra quân Năm ATGT 2019 và đợt cao điểm bảo đảm trật tự ATGT Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ hội Xuân 2019.

Các đồng chí: Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban ATGT thành phố; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố và Ban ATGT các quận, huyện đến dự.

 Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố và đồng chí Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND thành phố bấm nút phát lệnh xuất quân Năm ATGT 2019. Ảnh: X.Đào. 

TP Cần Thơ là một trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương được Chính phủ chọn để tổ chức đồng loạt Lễ ra quân Năm ATGT 2019, với chủ đề “An toàn cho hành khách và người đi mô tô, xe gắn máy”. Lễ ra quân tạo khí thế mới và quyết tâm cao của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị-xã hội nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm trật tự ATGT năm 2019, với mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết”; phấn đấu kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông (TNGT) từ 5% -10% trên cả 3 tiêu chí.

Đồng chí Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, Trưởng Ban ATGT thành phố trao cờ lệnh ra quân cho đại diện lực lượng chức năng làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn thành phố. Ảnh: X.Đào.

Tại Lễ ra quân Năm ATGT 2019, đồng chí Trương Quang Hoài Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm trật tự ATGT với tinh thần quyết tâm cao nhất; xem công tác bảo đảm trật tự ATGT là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và đưa vào chương trình, kế hoạch công tác năm để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện... Trong đó, cần đổi mới phương pháp tuyên truyền, lồng ghép vào nội dung sinh hoạt của các đoàn thể, sinh hoạt tổ nhân dân tự quản, hoạt động của cơ quan, doanh nghiệp, khu dân cư. Huy động các lực lượng kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự ATGT, đặc biệt là đợt cao điểm Tết Nguyên đán 2019; tập trung xử lý, khắc phục các điểm đen về ATGT; kiểm tra xử lý vi phạm, giải tỏa và lập lại hành lang ATGT đường bộ; thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về vận tải hành khách, hàng hóa. Đồng thời tiếp tục kiểm tra, công nhận các mô hình hay có hiệu quả; tăng cường kiểm tra liên ngành, phối hợp với Ban ATGT các cấp, tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp kiềm chế, kéo giảm TNGT đường bộ, đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố... 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố kêu gọi nhân dân trong thành phố hưởng ứng, vận động người thân cùng nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, cùng nhau hành động có trách nhiệm với chính mình, với gia đình, người thân, bạn bè và toàn xã hội, chủ động phòng ngừa nguy cơ xảy ra TNGT.

Dịp này, thừa ủy nhiệm của Ủy ban ATGT quốc gia, Chủ tịch UBND thành phố đã trao giấy chứng nhận cho 3 mô hình bến đò an toàn đạt chuẩn “Văn hóa giao thông đường thủy”, gồm: Bến khách ngang sông an toàn Thốt Nốt, bến đò an toàn Vàm Xáng (Phong Điền) và bến phà an toàn Cô Bắc (Bình Thủy).      

Kim Xuân

Chia sẻ bài viết