06/08/2019 - 15:30

Cần Thơ hướng về biển đảo Việt Nam 

(CTO) - Đó là chủ đề xuyên suốt chương trình nghệ thuật của Đoàn Nghệ thuật quần chúng TP Cần Thơ tham gia Hội thi Múa không chuyên toàn quốc năm 2019, diễn ra từ ngày 6 đến 8-8, tại tỉnh Ninh Thuận. Trong khuôn khổ hội thi, sáng 6-8, các diễn viên, nghệ sĩ TP Cần Thơ đã cùng ban tổ chức và các đơn vị bạn diễu hành xe tuyên truyền về biển đảo Việt Nam quanh TP Phan Rang - Tháp Chàm và viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Ninh Thuận.

Các đơn vị tham gia hội thi diễu hành xe tuyên truyền về biển đảo Việt Nam quanh TP Phan Rang - Tháp Chàm. Ảnh: TRƯƠNG TRỌNG

Chương trình thi diễn của TP Cần Thơ gồm 5 tiết mục, đều thuộc thể loại tốp múa, gồm: “Trái tim của biển”, “Tình quê mùa nước nổi”, “Em mơ thăm đảo”, “Vui múa cùng chim công” và “Hạnh phúc người lính đảo”. Chương trình do các biên đạo, diễn viên nhiều kinh nghiệm dàn dựng, biểu diễn, có chất lượng nghệ thuật, mang đậm bản sắc miền Tây sông nước nên được kỳ vọng đạt kết quả tốt tại hội thi.

Hội thi Múa không chuyên toàn quốc năm 2019 do Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, với sự tham dự của các Đoàn Nghệ thuật quần chúng thuộc Trung tâm Văn hóa các tỉnh, thành phố trên cả nước. Mỗi đơn vị sẽ thi diễn 1 chương trình có thời lượng không quá 30 phút; nội dung ca ngợi quê hương, đất nước, vẻ đẹp biển đảo…

Đăng Huỳnh

Chia sẻ bài viết