01/11/2018 - 08:21

Cần Thơ có khoảng 70 lễ hội truyền thống 

(CTO) - Chiều 30-10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị chuyên đề về bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội truyền thống trên địa bàn thành phố.

Lễ Tống phong là lễ hội truyền thống được người dân phường Hưng Phú, quận Cái Răng tổ chức vào tháng Giêng Âm lịch hằng năm.

Theo thống kê, toàn thành phố hiện có khoảng 70 lễ hội truyền thống, trong đó có khoảng 20 lễ hội truyền thống diễn ra hằng năm như Kỳ yên đình làng, lễ giỗ danh nhân, lễ hội của các dân tộc: Hoa, Khmer…

Một số địa phương có lễ hội truyền thống nhiều như Ô Môn (18 lễ hội), Ninh Kiều, Cờ Đỏ (11 lễ hội), Phong Điền (8 lễ hội)…

Những năm qua, công tác tổ chức lễ hội ở Cần Thơ đi vào nề nếp, đảm bảo đúng truyền thống và an toàn, văn minh, thu hút đông đảo bà con tham gia. Từ đầu năm đến nay, Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thanh tra, kiểm tra 16 cơ sở, di tích, qua đó nhắc nhở, chấn chỉnh việc tổ chức lễ hội, không để xảy ra hiện tượng cờ bạc, mê tín, chen lấn…

Đại biểu tham gia hội nghị, đại diện Phòng Văn hóa - Thông tin quận, huyện; ban quản trị, ban tế tự, ban quản lý các di tích, cơ sở thờ tự… nêu một số khó khăn trong tổ chức lễ hội, như: thiếu nhân sự thực hành nghi lễ; ý thức của một bộ phận người dân tham gia lễ hội chưa cao; sự mất cân đối giữa phần lễ và phần hội… Đây là những vấn đề sẽ được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quan tâm, hỗ trợ khắc phục trong thời gian tới.

Tin, ảnh: DUY KHÔI

Chia sẻ bài viết