02/07/2011 - 20:25

Cận thị dễ bị tăng nhãn áp

Những người bị cận thị cũng có khả năng bị tăng nhãn áp với nguy cơ cao gần gấp đôi so với người có thị lực tốt. Các nhà khoa học ở Đại học Groningen (Hà Lan) đã kết luận như vậy sau khi phân tích dữ liệu từ 11 nghiên cứu với sự tham gia của hàng chục nghìn người để theo dõi những người bị cận thị và bị tăng nhãn áp. Nhìn chung, những người cận thị cũng có nguy cơ cao bị tăng nhãn áp. Hai căn bệnh này thường xảy ra đồng thời chứ không phải bệnh này là nguyên nhân dẫn đến bệnh kia.

Là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến mù lòa, tăng nhãn áp (bệnh glaucoma) là từ gọi nhóm bệnh lý về mắt làm tổn hại dây thần kinh thị giác, khiến thị lực suy giảm dần. Hiện nay, có nhiều liệu pháp điều trị tăng nhãn áp, bao gồm dùng thuốc và phẫu thuật nhưng một khi thị lực bị mất thì không có cách nào có thể phục hồi.

Từ kết luận trên, các nhà nghiên cứu khuyên người bị tật cận thị nên thường xuyên kiểm tra mắt để phòng ngừa nguy cơ tăng nhãn áp – căn bệnh có chi phí điều trị ngày càng cao.

ĐÔNG DOANH (Theo Reuters)

Chia sẻ bài viết