12/12/2019 - 06:43

Đồng chí Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy

Cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật 

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố  trao Bằng khen của UBND TP Cần Thơ cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền CT32. Ảnh: S.H

(CT) - Chiều 11-12, các đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã chủ trì Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư (khóa IX) “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân” (CT32)  trên địa bàn TP Cần Thơ.

15 năm qua, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả CT32 đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thành phố. Thành phố đã ban hành nhiều công văn, chỉ thị chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác này. Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) thường xuyên được củng cố, nâng chất. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ngày càng phát huy hiệu quả. Qua từng giai đoạn, Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp xây dựng những cách thức tuyên truyền phù hợp với đặc điểm từng ngành, từng địa phương. Nhiều mô hình, cách làm hay được thực hiện như: Mô hình “Ngày Pháp luật cộng đồng”; PBGDPL lồng ghép văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền lưu động tại các địa bàn dân cư; “Quán cà phê pháp luật”, “Điểm hẹn pháp luật”, “Tủ sách pháp luật điện tử”; câu lạc bộ sinh hoạt pháp luật, các cuộc thi tìm hiểu pháp luật… Đồng thời in ấn, phát hành 20.000 quyển Sổ tay toàn văn nội dung CT32, phát hành đến cán bộ, đảng viên; biên soạn, in ấn và phân phối 3.450.000 tài liệu tuyên truyền, PBGDPL nhiều lĩnh vực, 26.400 quyển sổ tay về kỹ năng tuyên truyền miệng, kỹ năng giao tiếp, quyền và nghĩa vụ dân sự của công dân, quyền và nghĩa vụ khiếu nại, tố cáo, hòa giải cơ sở… Việc phối hợp trong công tác PBGDPL ngày càng chặt chẽ, đã giảm bớt tình trạng khoán trắng cho cán bộ tư pháp - hộ tịch. Từ năm 2013 đến nay, Ngày pháp luật được các cấp, các ngành quan tâm, tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền được các tầng lớp nhân dân nhiệt tình hưởng ứng...

Tại hội nghị, các đại biểu nêu lên các cách làm hay, mô hình hiệu quả trong tuyên truyền PBGDPL. Bên cạnh đó, các đại biểu đề xuất cần đào tạo, bồi dưỡng, bài bản hơn cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả hơn. Các cấp ủy cần quan tâm nhiều hơn, phối hợp chặt chẽ hơn trong công tác này...

 Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Quốc Trung đề nghị các cấp ủy đảng, các ngành, các cấp cần tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả CT32; tăng cường công tác hòa giải cơ sở; chú trọng, đổi mới nâng cao chất lượng tuyên truyền phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị, đi sâu vào từng đối tượng. Đồng thời, nhân rộng các cách làm hay, mô hình hiệu quả trong tuyên truyền PBGDPL. Bên cạnh đó, Hội đồng phối hợp PBGDPL cần tăng cường công tác phối hợp với các ngành, các cấp, đoàn thể và nâng cao trách nhiệm của từng thành viên trong Hội đồng. Đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị các cơ quan làm công tác tuyên truyền PBGDPL cần nghiên cứu, nắm tình hình để đề ra hướng tuyên truyền phù hợp; thường xuyên kiện toàn, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Ngoài ra, các cấp ủy đảng, các cấp, các ngành thường xuyên theo dõi, kiểm tra và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác  này; quan tâm biểu dương, khen thưởng những cá nhân, cách làm hay trong công tác tuyên truyền PBGDPL...

Dịp này UBND thành phố tặng Bằng khen cho 14 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện CT32.

SƠN HÀ

Chia sẻ bài viết