31/03/2014 - 22:06

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN SINH HÙNG:

Cán bộ thanh tra phải đồng hành với nhân dân trong bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp

Ngày 31-3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã làm việc với cán bộ chủ chốt của Thanh tra Chính phủ về kết quả công tác giai đoạn 2011 – 2013; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tiếp theo.

Báo cáo tại buổi làm việc, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh cho biết, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thanh tra Chính phủ đã triển khai gần 30 ngàn cuộc thanh tra hành chính và hơn 430 ngàn cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; phát hiện vi phạm hơn 102 ngàn tỉ đồng, gần 300 ngàn ha đất; kiến nghị thu hồi 60.208 tỉ đồng và 14.752 ha đất. Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị xử lý kỷ luật gần 4.000 tập thể, hơn 7 ngàn cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 214 vụ, 281 người.

Đánh giá chung, kết quả thanh tra có chuyển biến tích cực, phát hiện, xử lý vi phạm nhiều hơn so với những năm trước. Tuy nhiên, thời gian xây dựng báo cáo và kết luận thanh tra còn kéo dài; số vụ việc chuyển cơ quan điều tra còn ít; tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản chưa cao; quản lý Nhà nước về thanh tra vẫn còn bộc lộ nhiều bất cập, hiệu quả thanh tra trách nhiệm còn thấp. Báo cáo của Thanh tra Chính phủ cũng cho thấy một số khó khăn, vướng mắc trong công tác thanh tra hiện nay như: Tính độc lập của cơ quan thanh tra trong quan hệ với Thủ trưởng cơ quan quản lý cùng cấp chưa rõ ràng; thẩm quyền của thủ trưởng cơ quan thanh tra trong chỉ đạo, điều hành hoạt động thanh tra và xử lý kết quả sau thanh tra còn hạn chế. Cũng theo quy định của Luật Thanh tra, cơ quan thanh tra chỉ có quyền kiến nghị, đề xuất mà không có thẩm quyền quyết định xử lý nên gặp khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó, việc thi hành kết luận, quyết định xử lý về thanh tra là một khâu rất quan trọng nhưng Luật thanh tra mới chỉ ở nguyên tắc, thiếu cơ sở pháp lý cụ thể cho việc tổ chức thực hiện.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị ngành thanh tra cần coi việc đảm bảo công lý, thực thi pháp luật là nguyên tắc hàng đầu; đảm bảo chính xác, đúng pháp luật trong mỗi kết luận thanh tra.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh: Cán bộ thanh tra vừa phải là tai mắt của Đảng, Nhà nước, vừa phải là người bạn của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân trong các hoạt động thanh tra; cương quyết xử lý những việc làm sai của các cấp, các ngành; giữ gìn niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước. Thanh tra cũng là công cụ phòng chống, ngăn ngừa tội phạm, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là các tội phạm về tham nhũng. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác thanh tra, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị toàn ngành thanh tra cần đặc biệt chú trọng việc xây dựng lực lượng; tiếp tục xây dựng và củng cố đội ngũ thanh tra viên đủ tài, đủ trình độ năng lực tương xứng với yêu cầu công tác.

QUANG VŨ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết